Chicharito sẽ không ăn mừng nếu phá lưới M.U

Trước cuộc đụng độ với đội bóng cũ Manchester United (M.U) tại vòng 1 Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này, Chicharito tuyên bố anh sẽ không ăn mừng nếu được bàn thắng.

Chicharito (phải) đã trở lại giải Ngoại hạng Anh

Vừa chuyển đến đội bóng thành London là West Ham vào tháng 7 vừa qua với giá trị chuyển nhượng 16 triệu bảng, Chicharito đang rất háo hức chờ ngày được trở lại đấu trường Ngoại hạng Anh sau 3 mùa giải vắng bóng. Thế nhưng ngay tại vòng đấu đầu tiên, anh sẽ phải gặp lại đội bóng cũ là M.U ngay tại Nhà hát của những giấc mơ.

Trước trận đấu mang nhiều cảm xúc này, Javier Hernandez rất cởi mở chia sẻ trên tờ Sky Sports: “Tôi rất nhớ Ngoại hạng Anh và mong ngày trở lại này đã lâu. Tôi luôn mong muốn được sát cánh cùng các đồng đội thi đấu tại một giải đấu đỉnh cao, trước các đối thủ mạnh. Thế nên tôi đã ở đây, ở West Ham, nơi tạo cơ hội cho tôi cống hiến. Và trận đấu mở màn lại càng thêm ý nghĩa khi tôi được trở về Old Trafford, thi đấu dưới sự theo dõi của các cổ động viên đã từng yêu mến mình và đối đầu với các đồng đội cũ. Nếu được ra sân, tôi sẽ thi đấu hết mình và tạo ra điểm nhấn cho ngày trở lại này. Nhưng nếu tôi có ghi bàn, tôi sẽ không ăn mừng”.

Chicharito có thành tích ghi bàn rất tốt khi khoác áo Leverkusen

Javier Hernandez đã trải qua 6 mùa giải trong hàng ngũ "Quỷ đỏ" thành Manchester với 157 lần ra sân, ghi được 59 bàn thắng và CLB giành được 2 cúp bạc Ngoại hạng Anh năm 2011, 2013 và 1 siêu cúp Anh năm 2010.

Chicharito là một trong 5 bản hợp đồng mới của West Ham trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay bên cạnh Joe Hart, Zabaleta, Arnautovic, Haksabanovic. Đây có thể xem là một cuộc cải tổ mạnh mẽ của "The Hammers" nhằm đoạt vé tham dự các giải châu Âu.

Trận đối đầu giữa chủ nhà Manchester United và West Ham trong khuôn khổ vòng đấu mở màn Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 13 tháng 8 tới đây (theo giờ Việt Nam).

Đăng Huy

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/chicharito-se-khong-an-mung-neu-pha-luoi-mu-76780.html