Chia tay

Ngày 26-7, đúng như kế hoạch được loan báo ngày 3-7, bà Sarah Palin, 45 tuổi, đã chính thức từ chức thống đốc bang Alaska của Mỹ, trao quyền cho Phó Thống đốc Sean Parnell, 46 tuổi.

Theo AP, tại buổi lễ chia tay có 5.000 người tham dự, tổ chức tại một công viên thị trấn Fairbanks, bà Palin tuyên bố từ chức để nâng cuộc chiến đấu chính trị của bà lên một tầm cao mới và thoát khỏi “tình cảnh con vịt què vô dụng” trong 17 tháng còn lại của nhiệm kỳ thống đốc. Bà nói: “Giờ đây sau khi từ chức, tôi có thể chiến đấu thậm chí còn quyết liệt hơn vì các bạn, vì lẽ phải và chân lý. Tôi không bao giờ nghĩ rằng người ta cần có một chức vụ để làm điều đó”. Sự chia tay của bà Palin làm nảy sinh nhiều lời đồn đoán về tương lai chính trị của bà. Bà dứt khoát không trả lời câu hỏi bà có ý định tranh cử tổng thống (TT) Mỹ năm 2012 hay không, mà chỉ nói sẽ viết một cuốn sách và thành lập một liên minh trung hữu. Bạn bè của bà Palin nói bà có thể phụ trách một chương trình talk-show trên đài phát thanh hoặc truyền hình, trở thành một nhà diễn thuyết chuyên nghiệp. Công việc đầu tiên của bà Palin với tư cách là một dân thường là đăng đàn diễn thuyết vào ngày 8-8 sắp tới tại thư viện TT Ronald Reagan ở California. Bà Meghan Stapleton, nữ phát ngôn của gia đình bà Palin, không loại trừ bất cứ sự lựa chọn nào về công việc sắp tới của sếp mình. Bà nói với hãng AP: “Tôi không đủ căn cứ để nói sau ngày 26-7 bà Palin không có kế hoạch gì”. Chỉ biết rằng Ủy ban Hành động chính trị của bà Palin mang tên Sarah PAC đã quyên góp được hơn 1 triệu USD cho các hoạt động chính trị trong thời gian tới. Tại buổi lễ nhận chuyển giao quyền lực, tân Thống đốc Sean Parnell cam kết tiếp tục thực hiện những chính sách của bà Palin với khẩu hiệu “Trước hết vì Alaska”. Ông tuyên bố: “Tôi tin chắc rằng tiền đồ rực sáng của Alaska đang ở phía trước”. Theo kết quả thăm dò mới nhất của báo Washington Post và đài truyền hình ABC, sau khi tuyên bố từ chức thống đốc bang Alaska, tỉ lệ ủng hộ bà Palin đã giảm còn 40% so với trước đó là 60%. Trong thời gian qua, đã có 20 đơn khiếu nại bà Palin vi phạm tiêu chuẩn đạo đức, trong đó có những bằng chứng bà có ý định “bán” chức thống đốc để lấy tiền thuê luật sư bảo vệ bà trong các cuộc điều tra.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090728121437302p0c1006/chia-tay.htm