Chia tay viêm hang vị dạ dày sau 24 năm, không lo tái phát

Từ năm 1992 đến nay, Chú Nguyễn Duy Hoan – 61 tuổi nhà ở Đường Tôn Đức Thắng – Đống Đa – Hà Nội– Cán bộ ga Giáp Bát nay đã về hưu, khổ sở vì bệnh viêm loét hang vị dạ dày.

Chú thường xuyên thấy đau rát, ợ hơi, trào ngược lên cổ. Sau đó, chú đi khám và nội soi ở Bệnh viện Bạch Mai, được bác sĩ cho biết chú bị viêm loét hang vị dạ dày. Do đặc thù công việc của chú là thường xuyên làm đêm, làm hôm, làm ca kíp, rồi với chế độ ăn uống, sinh hoạt không đều nên mặc dù đã có thời gian đỡ rồi, nhưng rồi lại bị đau lại. Chú chia sẻ: “Mặc dù tôi đã uống đến mấy đợt kháng sinh do bác sĩ kê đơn, nhưng khi về nghỉ hưu thì tôi vẫn bị như thế, đến nay viêm loét đã đỡ, thế nhưng một thời gian sau cái viêm nó vẫn còn”

Với chú Hoan, khổ sở nhất là chưa có bữa ăn nào được ngon miệng, lúc no quá thì bị trào ngược lên cổ, lúc hơi đói chút thì lại xót ruột không chịu được. Hôm nào mà chú lỡ có uống cốc bia thì y như rằng hôm sau, đau âm ỉ đến mấy hôm không chịu được, lại phải uống thuốc kháng sinh thì mới đỡ. Vợ chồng thì cứ liên tục cãi nhau về những chuyện không đâu, do mặt chú lúc nào cũng nhăn nhó.

Chia tay viêm loét hang vị dạ dày nhờ cô con gái út thương bố

Chú chia sẻ: “Thấy bố khổ sở về căn bệnh hành hạ trong nhiều năm, mấy cô con gái tôi đứa nào cũng lo lắng lắm. Tôi cũng thử dùng mấy sản phẩm chúng nó mua về nhưng cũng không đâu vào đâu, bệnh đâu vẫn hoàn đấy"

Rồi được đứa con gái út, có tìm hiểu thông tin và xem trên mạng thì nó có mua về 2 hộp thuốc Bình vị Nam Phương. Lúc đầu về tôi cũng không muốn uống, nhưng nó thuyết phục mãi. Nó bảo đây là sản phẩm kết hợp nhiều vị thuốc thảo dược rất tốt cho bệnh viêm loét dạ dày của bố như: Bình vôi, Nano cucurmin, Mai mực, cam thảo,…con thấy nhiều người mắc bệnh như bố, uống đã khỏi bố cứ uống đi.

Tôi uống ngày 2 viên chia làm hai lần và rồi tôi uống thuốc này thì tôi thấy đỡ không còn đau, nóng rát, đầy hơi, cũng đỡ nóng trào lên cổ. Mừng quá uống hết 2 hộp, tôi bảo con gái mua tiếp 3 hộp nữa. Tôi uống thì thấy triệu chứng đầy hơi lên rồi nóng ruột không còn nữa. Ăn uống cũng đảm bảo hơn không bị ợ hơi lên nữa. Đặc biệt, khi đi nội soi lại thấy vết loét và cả viêm cũng không còn. Đến bây giờ tôi thấy đã ổn định và bây giờ tôi cũng thường xuyên mua, để phòng bệnh tránh tái phát, nhỡ khi mình có thèm quá ăn uống lỡ thêm cốc bia vào cũng không sao. Vì Bình vị Nam Phương là thảo dược mà, nên không gây tác dụng phụ. Tôi cảm thấy rất yên tâm.”

Ngoài ra bạn có thể gọi điện đến tổng đài: 1900 58 58 16– 0983.120.909 để được các dược sĩ và chuyên gia tư vấn về bệnh viêm loét dạ dày và tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm.

>>>Xem điểm bán sản phẩm mà Bác Hoan đã sử dụng TẠI ĐÂY

>>> Chia sẻ của Bác Hoan qua clip TẠI ĐÂY

>> Website: www.binhvinamphuong.com

Lưu ý:

* Trong quá trình sử dụng sản phẩm: Người bệnh nên kiêng rượu bia, các chất kích thích, đồ cay nóng, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, để sản phẩm phát huy tối đa tác dụng.

* Hiệu thuốc của sản phẩm có thể khác nhau, tùy theo tình trạng, thể chất và chế độ sinh hoạt của mỗi người

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/thong-tin-doanh-nghiep/chia-tay-viem-hang-vi-da-day-sau-24-nam-khong-lo-tai-phat-c41a460801.html