Chia sẻ kinh nghiệm phát triển lĩnh vực y học từ xa

Nhờ có hệ thống y học từ xa mà các bác sĩ ở Việt Nam có thể học tập với các giáo sư, chuyên gia hàng đầu thế giới phát triển nhiều kỹ thuật mới, tiên tiến.

Tại Hội nghị y học từ xa châu Á lần thứ X (ATS 2016) diễn ra từ ngày 1-3/12 tại Hà Nội, ông Trần Bình Giang, Chủ tịch Hội Ngoại khoa Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, y học từ xa đã được phát triển rất tốt ở châu Âu và Việt Nam bắt đầu triển khai hệ thống này từ năm 2008.

Chỉ sau 8 năm, các bác sĩ của Việt Nam đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm của quốc tế và được các bạn đánh giá là rất phát triển.

Cụ thể, cho đến nay, Bộ Y tế đã thành lập các bệnh viện vệ tinh và cấp kinh phí để các bệnh viện hạt nhân kết nối y học từ xa với các bệnh viện vệ tinh là các bệnh viện tuyến tỉnh, vùng sâu vùng xa, thậm chí đã kết nối tới các trạm y tế biển đảo.

Nhiều ca bệnh khó tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, vùng biển đảo nhận được sự tư vấn từ tuyến trung ương mang lại hiệu quả điều trị cao cho nhiều bệnh nhân.

Ông Trần Bình Giang cũng cho biết, nhờ có hệ thống y học từ xa mà có rất nhiều cuộc phẫu thuật, trình diễn nội soi, các cuộc nội soi khó - nếu như trước đây bệnh nhân sẽ phải chuyển sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Pháp để điều trị, thì hiện nay, các bác sĩ có thể học tập, tham khảo trực tuyến với các giáo sư, chuyên gia hàng thế giới để phát triển nhiều kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật nội soi.

Ví dụ, BV Việt Đức hiện nay đã kết nối với 20 BV vệ tinh, thường xuyên có sự trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm mổ trực tiếp để giảng dạy, chia sẻ các ca bệnh khó.

Hội nghị y học từ xa châu Á hiện có 500 BV đên từ 57 nước tham gia. Đây là lần đầu tiên sự kiện khoa học quan trọng này được tổ chức tại Việt Nam với 450 đại biểu tham dự đến từ 22 quốc gia trên thế giới, có 37 bài báo cáo bằng tiếng Anh.

Hội nghị kết nối các điểm cầu của 15 nước châu Á để các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế, các nhà quản lý trong lĩnh vực ngoại khoa, phẫu thuật nội soi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên ngành, đồng thời có điều kiện trao đổi trực tuyến với các chuyên gia ở 15 trung tâm y học tiên tiến trên thế giới.

Thúy Hà

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/chia-se-kinh-nghiem-phat-trien-linh-vuc-y-hoc-tu-xa/293216.vgp