Chia bảng vòng loại WC 2014 khu vực Bắc - Trung Mỹ và Nam Mỹ

Lần lượt nằm ở hai bảng A và B, tuyển Mỹ và Mexico được nhận định là không vấp phải bất kỳ khó khăn nào trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2014. Trong khi, sau kỳ Copa America 2011, cơ hội được đánh giá là chia đều cho các đại diện của Nam Mỹ, ngoại trừ chủ nhà Brazil.

Khu vực Bắc - Trung Mỹ có 30 đại diện tham gia tranh tài tại vòng loại World Cup 2014. Tuy nhiên, có 6 đội tuyển được đánh giá là hạt giống nên được chuyển thẳng vào vòng đấu bảng, đó là Mỹ, Mexico, Honduras, Costa Rica, Jamaica và Cuba. Số còn lại (24 đội) sẽ được chia đều cho 6 bảng tham gia vòng sơ loại. Các đội nhất tại vòng sơ loại sẽ giành quyền vào chơi tại vòng đấu bảng. Ba đội nhất ở vòng bảng sẽ chắc chắn giành quyền tham dự lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hai đội nhì xuất sắc nhất sẽ tranh tài để lấy một đội đá playoff với đại diện của châu lục khác. Tại vòng loại lần này, tuyển Mỹ và Mexico vẫn được xem là hai ứng cử viên hàng đầu cho chiếc vé lọt vào VCK. Suất chính thức còn lại được giới chuyên môn nhận định sẽ rơi vào tay Costa Rica – đội bóng có những bước tiến khởi sắc trong những năm gần đây. Tại khu vực Nam Mỹ. Với việc sắm vai trò là chủ nhà, nên Brazil không phải tham gia vòng loại. 9 đội còn lại là Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay và Venezuela thi đấu vòng tròn tính điểm. 3 đội có số điểm cao nhất sẽ chắc chắn có mặt tại Brazil. Đội đứng thứ 4 sẽ phải thi đấu playoff với đại diện của châu Đại Dương theo thể thức sân nhà – sân khách. Sau kỳ Copa America vừa qua, cơ hội được đánh giá là sẽ chia đều cho tất cả 9 đại diện của Nam Mỹ. Chi tiết kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2014 khu vực Bắc – Trung Mỹ AN NHI (Xzone.vn) Các tin liên quan

Nguồn XZone: http://xzone.vn/the-thao/32/150/95/50701/chia-bang-vong-loai-wc-2014-khu-vuc-bac-trung-my-va-nam-my.html