Chi tỷ USD nhập máy móc, doanh nghiệp cơ khí nội chỉ đáp ứng một phần

Thời gian vừa qua, đa số các dự án nhiệt điện trong nước đều được trao cho các tổng thầu nước ngoài, doanh nghiệp Việt chỉ có vài dự án làm chủ thầu hoặc không tham gia được vào giai đoạn công việc nào.

Ảnh minh họa.

Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương đánh giá rằng, các doanh nghiệp cơ khí trong nước đã và đang phải đương đầu với nhiều vấn đề do vướng mắc của nền kinh tế vĩ mô chẳng hạn trở ngại khi muốn vay vốn, chính sách hỗ trợ thiếu hiệu quả và không triệt để.

Dẫn đánh giá của Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, Bộ Công Thương cho biết, ngành cơ khí trong nước có tỷ lệ cạnh tranh yếu hơn các nước trong khu vực và trên thế giới.

Cụ thể, trong những năm qua, chỉ có một vài doanh nghiệp đầu tư vào máy móc, thiết bị hiện đại để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao để thay thế hàng hóa nhập khẩu và hiện tại các doanh nghiệp này cũng đang khó khăn để duy trì hoạt động. Lĩnh vực chế tạo máy ít được đầu tư, dẫn đến hình thái phát triển ngành cơ khí chế tạo nước ta bị mất cân đối.

Theo như Chiến lược phát triển cơ khí của Chính Phủ thì sản phẩm cơ khí đáp ứng 45 – 50% nhu cầu trong nước và 30% xuất khẩu là chưa đạt theo yêu cầu. Hàng năm chúng ta phải nhập khẩu hàng tỷ USD máy móc, thiết bị để phát triển các ngành công nghiệp nội địa còn ngành cơ khí chế tạo thì chỉ đáp ứng được một phần.

Bộ Công Thương dẫn chứng, đa số các dự án nhiệt điện trong nước đều được trao cho các tổng thầu nước ngoài, doanh nghiệp Việt chỉ có vài dự án làm chủ thầu hoặc không tham gia được vào giai đoạn công việc nào.

Theo Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa đánh giá chính xác về vai trò, vị trí để xây dựng, phát triển ngành cơ khí, cơ chế chính sách của Nhà Nước chưa tạo đủ điều kiện để kích thích cách doanh nghiệp phát triển.

Cũng theo Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí, một trong những nguyên nhân mà một nửa số doanh nghiệp gặp phải là thiếu vốn, lợi nhuận bình quân thấp mà lãi suất của các ngân hàng hiện nay cũng lên đến 10-12%/năm thì các doanh nghiệp cũng tỏ ra rụt rè hơn bởi vì nếu vay thì sẽ thua lỗ.

Theo đó, Hiệp hội đề xuất Nhà nước cần có chính sách tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vay vốn với lãi suất ưu đãi hơn nữa, bảo lãnh tín dụng với doanh nghiệp vay vốn nước ngoài, hoặc phục vụ cho việc chế tạo các thiết bị cần nhiều vốn, chu kỳ dài.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương cho rằng, Chính phủ cần tiếp tục thực hiện các “giải pháp mạnh” hỗ trợ ngành cơ khí trong nước thông qua cơ chế tạo đơn hàng. Vốn đầu tư đối với các doanh nghiệp rất quan trọng, song điều quan trọng hơn, để tạo “cú huých”, bước chuyển lớn, thì Nhà nước cần làm “bà đỡ”, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cơ khí đủ khả năng được tham gia các dự án công nghiệp lớn mặc dù bước đầu quá trình sẽ gặp nhiều khó khăn.

“Hiện, sức cạnh tranh của ngành cơ khí rất yếu, thiếu sự trợ giúp của Nhà nước thì ngành cơ khí không thể phát triển được”, Bộ Công Thương đánh giá.

NGUYỄN THẢO

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh/chi-ty-usd-nhap-may-moc-doanh-nghiep-co-khi-noi-chi-dap-ung-mot-phan-2029602.html