Chi tiết về xe tăng "báo sa mạc" của quân đội Đức

Nói đến xe tăng chiến đấu, người ta không thể quên Leopard 2A7 của quân đội Đức. Leopard 2A7 được mệnh danh là "báo sa mạc", một trong những chiếc xe tăng hiện đại và mạnh mẽ nhất thế giới.

Nói đến xe tăng chiến đấu, người ta không thể quên Leopard 2A7 của quân đội Đức. Leopard 2A7 được mệnh danh là "báo sa mạc", một trong những chiếc xe tăng hiện đại và mạnh mẽ nhất thế giới.

Leopard 2A7 là xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Đức, được thiết kế bởi hãng Krauss-Maffei Wegmann (KMW) trứ danh.

Leopard 2A7 được thiết kế dành cho những vùng chiến sự ở thành phố, xung đột cường độ thấp, cũng như các hoạt động quân sự thông thường. Hiện nay, nó được xem như một trong những xe tăng chiến đấu hiện đại và uy lực nhất trên thế giới. Quân đội Đức đã lên kế hoạch nâng cấp khoảng 50 - 150 xe tăng thế hệ Leopard 2 lên Leopard 2A7. Những chiếc xe đầu tiên trong loạt nâng cấp này đã được chuyển giao từ năm 2014.

Dòng xe tăng Leopard không chỉ phục vụ cho quân đội Đức mà còn là mặt hàng xuất khẩu chiến lược. Năm 2011, Đức đã đồng ý bán hơn 200 xe tăng chiến đấu này sang Ả Rập Saudi. Trong năm 2013, Qatar cũng đặt hàng 62 chiếc xe tăng này.

Leopard 2A7 có thể được nâng cấp theo dạng mô đun. Nghĩa là các xe tăng Leopard 2 có thể được nâng cấp lên Leopard 2A7. Một ưu điểm khác của dòng xe tăng này là hệ thống vũ khí chiến đấu có thể được tối ưu một cách dễ dàng tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Leopard 2A7 được bổ sung lớp áo giáp bằng vật liệu composite. Đây là thế hệ mới nhất của áo giáp thụ động, có khả năng bảo vệ 360 độ trước mọi nguy cơ tấn công. Phần thân xe cũng chịu được áp lực từ các vụ nổ bom, mìn chống tăng. Vì thiết kế theo dạng mô đun áo giáp nên nếu hư hỏng, quân đội có thể dễ dàng thay thế.

Xe có trọng lượng 67,5 tấn; chiều dài 7,7 m (10,97 m với pháo quay về phía trước); rộng 4 m và cao 2,64 m.

Leopard 2A7 trang bị vũ khí gồm pháo nòng trơn L55 120 mm, súng máy 12,7 mm và súng máy 7,62 mm. Xe đạt tốc độ tối đa 72 km/h, tầm hoạt động 450 km.

Chiếc xe tăng này có một hệ thống hình ảnh tầm nhiệt (xác định mục tiêu nhờ vào nhiệt độ của các đối tượng) phía trước và phía sau lưng người lái. Ngoài ra, chỉ huy và pháo thủ còn được bổ sung một camera giám sát tầm xa.

Leopard 2A7 có thể mang theo 4 người, bao gồm chỉ huy, pháo thủ, người tiếp đạn và tài xế.

Leopard 2A7 sử dụng động cơ tăng áp diesel MTU MB-837 Ka501 của phiên bản tiền nhiệm với công suất 1500 mã lực. Mặc dù trọng lượng có gia tăng nhưng nhưng tính cơ động của Leopard 2A7 vẫn được đánh giá là tương đương với các dòng xe tăng 2A5 và 2A6 trước đó.

Bạch Đằng

Nguồn VnReview: http://vnreview.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/-/view_content/content/2006756/chi-tiet-ve-xe-tang-bao-sa-mac-cua-quan-doi-duc