Chi tiết 3 phương án thiết kế được chọn cho sân bay Long Thành

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa chính thức báo cáo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) 3 phương án thiết Nhà ga Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai). Trong ba phương án, ACV đề nghị Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ ưu tiên lựa chọn phương án 7 – phương án thiết kế lấy ý tưởng từ chiếc lá cọ của vùng sông nước miền Nam.

Phương án 7 được trưng bày tại đợt lấy ý kiến người dân, giới chuyên môn tại Hà Nội.

Phương án 7 được trưng bày tại đợt lấy ý kiến người dân, giới chuyên môn tại Hà Nội.

Phương án 7

Cụ thể,phương án kiến trúc nhà ga này lấy ý tưởng từ hình ảnh lá cọ, dừa nước áp dụng vào thiết kế phần mái công trình. Tác giả muốn mang đến một hình ảnh nhà ga hàng không đậm chất văn hóa địa phương.

Bố cục không gian khu vực nhà ga đi được thể hiện ý tưởng như những con thuyền di chuyển trên sông nước đồng quê Việt Nam.

Phương án thiết kế cũng sử dụng giải pháp lệch tầng để phân chia các khu vực chức năng nhằm tạo không gian sinh động cho nhà ga kết hợp việc sử dụng các mảng xanh, cảnh quan nội thất trong công trình có điểm nhấn thể hiện một hình ảnh nhà ga hàng không năng động và hiện đại.

Nhà ga được bố trí theo dạng tập trung, gồm nhà ga trung tâm và 3 cánh. Nhà ga được thiết kế với 2 cao trình đi và đến tách biệt, gồm 4 tầng và 1 tầng lửng.

Theo lãnh đạo ACV, ngoài ưu điểm của tác giả đưa ra, phương án 7 có kết cấu đơn giản, phù hợp với điều kiện thi công và đẩy nhanh tiến độ. Chủng loại vật liệu ngoại thất và nội thất cũng phù hợp với xu hướng sử dụng cho các nhà ga hàng không trên thế giới, đảm bảo độ bền, tính thẩm mỹ và đặc tính kỹ thuật của nhà ga hàng không.

Phương án 3

Phương án kiến trúc này lấy ý tưởng từ hình ảnh bông hoa sen cách điệu, sử dụng xuyên suốt trong quá trình thiết kế, áp dụng vào thiết kế mái, phối cảnh từ góc nhìn mặt chính nhà ga, cảnh quan vị trí bên trên mái nhà để xe, nội thất khu vực sảnh làm thủ tục.

Bên cạnh đó khu vực nhà để xe ngoài trời, trên mái sử dụng làm công viên cây xanh kết hợp với hồ nước lớn tại vị trí trung tâm cũng lấy ý tưởng bông sen, làm điểm nhấn cho khu vực này.

Nhà ga được bố trí theo dạng tập trung, gồm nhà ga trung tâm và 3 cánh; nhà ga được thiết kế với 2 cao trình đi và đến tách biệt, gồm 4 tầng.

Phương án 4

Ý tưởng chính của tác giả là sử dụng vật liệu từ cây tre – một loại cây phổ biến của địa phương Việt Nam, được thiết kế thành hệ kết cấu đan kết để áp dụng cho toàn bộ các không gian chính công cộng của nhà ga (sảnh ga đi, khu kinh doanh dịch vụ, miễn thuế, khu phòng chờ, hành lang ga đến,…).

Nhà ga được bố trí theo dạng tập trung, gồm nhà ga trung tâm và 3 cánh, tổng chiều cao 4 tầng, 2 cao trình đi và đến tách biệt.

Đây là 3 phương án được bình chọn nhiều nhất trong thời gian lấy ý kiến của người dân và hội nghề nghiệp, đơn vị có chuyên môn. Theo lãnh đạo ACV, mặt bằng bố trí kiến trúc cả ba phương án đều tương tự nhau, chỉ khác về hình dáng kiến trúc bên ngoài, kiến trúc phù hợp, tính khả thi cao, đáp ứng tối đa các yêu cầu về công năng sử dụng, thẩm mỹ, thể hiện được ý nghĩa, tính chất đặc biệt quan trọng của công trình và phù hợp với quy hoạch sân bay Long Thành.

ACV đề xuất Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng xem xét ưu tiên lựa chọn phương án 7 vì được hội đồng chấm điểm cao nhất để đưa vào hồ sơ mời thầu tư vấn lập dự án. Tuy nhiên, ACV cũng sẽ chỉ đạo đơn vị tư vấn trúng thầu lập dự án tổng hợp ưu điểm của các phương án.

Trước đó, năm 2016, ACV tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc ga hành khách Long Thành, thu hút 9 phương án dự thi, từ các đơn vị tư vấn thiết kế Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Singapore…

Sân bay quốc tế Long Thành được xây dựng tại huyện Long Thành, Đồng Nai, dự kiến khởi công vào năm 2019. Công trình có diện tích 5.000 ha với vai trò là cảng hàng không quốc tế cửa ngõ lớn và quan trọng bậc nhất quốc gia, trong tương lai sẽ nâng tầm lên khu vực Đông Nam Á. Dự án chia thành 3 giai đoạn với khái toán tổng mức đầu tư giai đoạn một gần 8 tỷ USD (tương đương 165.000 tỷ đồng).

Bảo An

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/chi-tiet-3-phuong-an-thiet-ke-duoc-chon-cho-san-bay-long-thanh-1126966.tpo