Chỉ huy phiến quân Syria bị trọng thương tại Aleppo

Một chỉ huy của phiến quân Syria đã bị thương nặng trong đợt tấn công của lực lượng chính phủ Damascus ở Đông Aleppo.

Reuters dẫn nguồn tin quân nổi dậy Syria ngày 4/12 cho biết, một chỉ huy của phiến quân Syria đã bị trọng thương trong đợt tấn công của lực lượng chính phủ Damascus nhằm vào các quận ở Đông Aleppo.

Các tay súng nổi dậy Syria tại khu Bab al-Hadid, Aleppo, ngày 2/12/2016. Ảnh: Reuters.

“Chỉ huy Abu Abdelrahman Nour của nhóm Jabha Shamiya đã bị thương nặng hôm 3/12 trong bối cảnh các cuộc giao tranh tiếp diễn tại Aleppo”, một thành viên của Jabha Shamiya nói. Được biết, Jabha Shamiya là một trong những nhóm lớn nhất trong phe nổi dậy Syria ở miền bắc chống lại chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trong diễn biến liên quan, ngày 4/12, nhóm phiến quân Syria tuyên bố sẽ không rút lui khỏi các quận ở Đông Aleppo vốn đang bị lực lượng chính phủ Damascus bao vây.

Hiện, các lực lượng ủng hộ chính phủ Syria vẫn tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự nhằm giải phóng hoàn toàn Aleppo sau khi giành được những thắng lợi đáng kể trước các phần tử khủng bố. Với việc chiếm được khu phố Tariq al-Bab hôm 3/12, quân đội Syria đã giải phóng tới 60% diện tích khu vực Đông Aleppo và dự kiến sẽ giải phóng hoàn toàn Aleppo trước ngày 20/1/2017.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/chi-huy-phien-quan-syria-bi-trong-thuong-tai-aleppo-791175.html