Chỉ huy cấp cao phiến quân Taliban bỏ mạng ở Afghanistan

Một chỉ huy cấp cao của phiến quân Taliban đã bỏ mạng trong cuộc không kích ở miền bắc Afghanistan hôm 26/2.

Reuters đưa tin ngày 27/2, các thủ lĩnh của phiến quân Taliban xác nhận rằng một chỉ huy cấp cao của nhóm khủng bố này đã bỏ mạng trong đợt không kích ở miền bắc Afghanistan hôm 26/2.

“Mullah Abdul Salam Akhund - chỉ huy cấp cao phiến quân Taliban - là một trong 3 đối tượng bị tiêu diệt trong vụ không kích do máy bay không người lái thực hiện ở thị trấn Dashte Archi hồi cuối tuần qua”, Reuters dẫn lời một thủ lĩnh Taliban giấu tên.

Các tay súng phiến quân Taliban ở Afghanistan. Ảnh: EPA.

Người phát ngôn của phiến quân Taliban, Zabihullah Mujahid, cũng xác nhận cái chết của Akhund – chỉ huy các lực lượng Taliban ở Kunduz.

Một phát ngôn viên quân đội Mỹ cho hay, Mỹ đã thực hiện đợt oanh kích ở thành phố Kunduz hôm 26/2. Cảnh sát Sher Aziz Kamawal ở miền bắc Afghanistan nói rằng, vụ không kích đã tiêu diệt thủ lĩnh Akhund và 8 tay súng Taliban khác.

Trước đó, các quan chức Afghanistan từng nhiều lần thông báo rằng tên Akhund đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, cái chết của Akhund lần này mới được chính các thủ lĩnh của phiến quân Taliban, trong đó có một chỉ huy ở tỉnh Khost, xác nhận.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/chi-huy-cap-cao-phien-quan-taliban-bo-mang-o-afghanistan-831849.html