Chi gần nửa tỷ đồng, cô gái Cần Thơ khiến vạn người mê sau cuộc 'lột xác' ngoạn mục

Từ một cô gái có ngoại hình không được xinh đẹp, đến thời điểm hiện tại, cô nàng sinh năm 1999 đã sở hữu nhan sắc khiến vạn người mê mẩn.

Thời gian qua, dân mạng đã được chứng kiến nhiều màn lột xác không tưởng của các bạn trẻ sau khi nhờ cậy tới dao kéo. Trong đó, nổ bật là cô gái có tên Nguyễn Thị Lan Thanh (sinh năm 1999, Cần Thơ). Tuy năm nay cô nàng mới 18 tuổi những đã nuôi trong lòng một quyết tâm muốn nổi tiếng rất lớn và sẵn sàng đánh đổi.

Ngay từ ban đầu Lan cũng chẳng hề thua kém chúng bạn về ngoại hình. Nhưng vì muốn tạo ra sự nổi bật, cô nàng không ngần ngại "đập đi xây lại" toàn bộ khuôn mặt của mình.

Cô gái Cần Thơ khiến vạn người mê sau cuộc “lột xác” ngoạn mục

Cô gái Cần Thơ khiến vạn người mê sau cuộc “lột xác” ngoạn mục

Theo thông tin được biết, Lan Thanh đã chi ra hơn 400 triệu đồng để làm mũi Sline (3 lần phẫu thuật hết 150 triệu), răng bọc sứ (120 triệu), nâng ngực (60 triệu), mắt (15 triệu), gọt cằm (30 triệu) và tiêm làm trắng da…

Khi đã có được ngoại hình như ý, Lan Thanh cũng bắt đầu cuộc hành trình chinh phục sự nổi tiếng mà mình đã đề ra. Tính đến thời điểm này, cô nàng 18 tuổi cũng đã góp mặt trong một số ấn phẩm của series film sitcom Mỳ Gõ, MV Thần Thoại, Thành phố níu chân người…

Cô gái lột xác sau cuộ phẫu thuật gần nửa tỷ đồng

Chia sẻ trên Thời Đại, Lan Thanh cho biết, cô nuôi ước mơ được làm diễn viên nổi tiếng từ khi còn bé và khi lớn lên đã quyết tâm thực hiện điều đó.

Cô cũng không hề ngại ngùng khi có ai đó hỏi mình về việc đã phẫu thuật thẩm mỹ và cho biết đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.

Ngoài ra, Lan Thanh cũng tiết lộ thêm rằng, cô nàng đang theo học ngành diễn xuất với mong muốn sẽ được nhận thêm nhiều vai diễn tốt trong tương lai.

Một số hình ảnh khác của Lan Thanh:

Ước mơ đổi đời nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Nguồn: VTC

L.H (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chi-gan-nua-ty-dong-co-gai-can-tho-khien-van-nguoi-me-sau-cuoc-lot-xac-ngoan-muc-25845-13.html