Chị em nên bỏ ngay những kiểu trang điểm cẩu thả này!

Quên dặm phấn phần cổ, quên không tô hết lông mày... là những kiểu cẩu thả thường thấy khi trang điểm của chị em.

Chọn tông phấn quá sáng so với cổ hoặc quên không dặm phấn phần cổ khiến da mặt lạc tông là kiểu cẩu thả thường thấy khi trang điểm.

Một trong những lỗi nữa khiến các bạn gái trở nên kém sắc là do sử dụng kem che khuyết điểm không đồng đều. Bạn cố gắng che những điểm tối trên khuôn mặt nhưng lại làm cho nó trở nên quá sáng.

Kẻ lông mày nhưng lại không kẻ hết là một trong những sai sót mà rất nhiều các bạn gái mắc phải.

Một số bạn nữ bị chứng viễn thị nên không thể nhìn rõ những vết lem. Để giải quyết tình trạng này, các bạn chỉ cần cẩn thận sử dụng chiếc cọ nhiều lông dùng để tán phấn phủ bột, lấy một ít phấn phủ bột và tán nhẹ lên toàn bộ phần mắt, tán tiếp cho đều.

Một trong những thiếu sót lớn nhất của người mới tập trang điểm là quên không vẽ phần mí mắt sát bên trong (waterline). Muốn có một đôi mắt đẹp thì tuyệt đối không thể thiếu thao tác này.

Dùng mascara không đúng cách cũng sẽ làm cho vùng quanh mắt của bạn trông thật lộn xộn và lem nhem.

Một vấn đề nữa là các bạn nữ thường không khắc phục được các đường kẻ mắt sau khi gắn lông mi giả.

Nghe có vẻ khó tin nhưng phấn má hồng nếu sử dụng sai chức năng sẽ biến bạn thành một chú hề, đặc biệt là với những làn da không đều màu. Vì thế, hãy chắc chắn bạn luôn tạo cho mình một lớp nền mịn màng, hoàn hảo trước khi hoàn thành bước trang điểm cuối cùng là màu má.
(Ảnh: Youtube Sylvia Easter).

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/chi-em-nen-bo-ngay-nhung-kieu-trang-diem-cau-tha-nay-783876.html