Chỉ có thiên tài mới nhận ra được điều 'sai sai' trong 6 bức ảnh này!

Tấm ảnh nào cũng có thể bị chỉnh sửa, nhưng không phải ai cũng nhận ra những chi tiết đó.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy, chỉ có 60% mọi người có thể nhận biết được đâu là 'đồ giả' trong các bức ảnh thật. Thậm chí, tỷ lệ những người xác định được chính xác phần bị chỉnh sửa còn thấp hơn, chỉ khoảng 45%.

Để biết bạn thuộc vào nhóm nào, hãy quan sát các bức ảnh và trả lời từng câu hỏi sau đây. Tiếp đó, hãy kiểm tra suy đoán của bạn với câu trả lời chính xác nằm ở bên dưới nhé.

Dưới đây là các câu hỏi:

1. Một hoặc nhiều nhân vật không hề có trong bức ảnh gốc. Đó là gì/ai?

2. Một vài chi tiết đã được chỉnh sửa thêm cho bức tượng đài này. Đó là gì?

3. Bạn hãy chú ý xem điều gì không đúng ở đây.

4. Một nhân vật nào đó thực sự không thuộc về nơi này. Đó là gì?

5. Theo bạn, bức ảnh gốc này chủ định chụp người đang đi xe đạp hay cặp vợ chồng?

6. Hai chi tiết đã được chỉnh sửa trong bức ảnh này. Chi tiết đầu tiên khá dễ tìm. Chi tiết thứ 2 có thể không khó đối với những ai đã quen thuộc với các tác phẩm của Da Vinci.

7. Hãy tìm chú gấu trúc giữa những giám mục này.

Và sau đây là đáp án:

1. Bức hình gốc được chụp trong một trận bùng phát dịch bệnh than ở động vật tại bán đảo Yamat (Nga). Dịch bệnh này chủ yếu ảnh hưởng đến hươu, nai, vì vậy, loài cáo không cần đi tiêm chủng. Bạn có thể nhận ra con cáo không thực sự hiện diện trong bức hình, bởi bóng của nó đổ xuống bên trái, khác với bóng của con nai và bác sĩ thú y ở bên phải. Ngoài ra, da của con cáo quá sáng, điển hình ở mùa đông hơn.

2. Đây là phần trên của Khải hoàn môn Carrousel tại Paris (Pháp). Khuôn vòm được trang trí bằng hình tượng 'chiến xa tứ mã', loại xe cổ được kéo bởi 4 con ngựa. Cỗ xe này là bản sao của Bộ tứ mã của Thánh Mark và là một bức tượng La Mã từ thế kỷ 4 TCN và hiện đang được đặt tại Venice (Italia).

Lời khuyên cho những người không có nhiều hiểu biết sâu rộng về kiến trúc Paris là hãy chú ý vào chân của con ngựa: Ở bức ảnh đã qua chỉnh sửa, 6 con ngựa xuất hiện trong bức ảnh, lẽ ra phải có 12 chân trước. Tuy nhiên, bức ảnh chỉ có 8 chân tất cả, vậy nên 2 chú ngựa đã được thêm vào.

3. Đây là hình ảnh đám cưới được chụp tại hồ Erhai, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Hồ nước này nổi tiếng là nơi cư ngụ của rất nhiều mòng biển, tuy nhiên, không hề có chim cánh cụt sống tại đây. Một yếu tố khác không có trong bức ảnh gốc đó là anh chàng nhiếp ảnh gia. Bạn có thể nhận biết điều này bằng cách nhìn vào hướng phản chiếu của anh ta trên mặt nước.

4. Ảnh mô tả Lễ hội Transhumance ở Madrid (Tây Ban Nha). Đây là một sự kiện hấp dẫn dành cho  người chăn nuôi gia súc, vốn là một ngành rất quan trọng đối với nền kinh tế Tây Ban Nha thời trung cổ. Trong dịp này, hàng ngàn con cừu Merino lông dày sẽ được đưa đến thành phố. Tuy nhiên, loài dê lại không được mời đến, mặc dù chúng cũng được nuôi ở đất nước này.

5. Cánh đồng hoa hướng dương này là một trong những địa điểm trên đường đua xe đạp Tour de France năm nay. Bức ảnh này vốn diễn tả những người đi xe đạp, còn cặp đôi được thêm vào là phần chỉnh sửa. Vận động viên đua xe trong ảnh chính là Chris Froome. Anh đã trở thành cua rơ thứ 5 trong lịch sử 4 lần vô địch Tour de France.

6. Đây là tác phẩm của danh hoạ người Italia, miêu tả vẻ đẹp của một người phụ nữ (theo như một số đánh giá khác thì bức tranh khắc hoạ người đàn ông.) Đôi mắt nhân vật này không hề ánh có màu xanh lá cây. Những người mắt xanh được cho là có liên quan tới ma quỷ hoặc bị bức hại.

Bên cạnh đó, ở Italia, người mắt nâu luôn chiếm đa số và không mấy ai sở hữu mắt màu xanh lá cây. Bạn sẽ tìm ra điểm chỉnh sửa thứ hai nếu nhìn kỹ hơn vào đường viền của chiếc đầm, đây là một lỗi đặc trưng của các tấm ảnh đã photoshop.

7. Và đây là chú cừu trong bức ảnh giám mục.

>>> XEM THÊM: Hình ít like - hoặc chọn sai hình, hoặc photoshop sai cách. Hãy học lại cách chỉnh ảnh!

Theo Nostalgia Spiderum/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/chi-co-thien-tai-moi-nhan-ra-duoc-dieu-sai-sai-trong-6-buc-anh-nay.html