Chi 65 tỷ mua ấm chén làm quà: Liệu có việc 1 hạch toán thành 2?

Ông Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng, nếu chỉ mua quà tặng kỷ niệm là hết sức bình thường. Nhưng điều quan trọng, việc chi 65 tỷ đồng có đúng mục đích hay gây thất thoát, lãng phí?

Tin tức về Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì vừa chỉ đạo rà soát, thanh tra việc chi 65 tỷ đồng để mua quà tặng đại biểu, quan khách, người dân trong tỉnh nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh này (1/1/1997 - 1/1/2017) một lần nữa khiến dư luận “nóng” lên. Theo đó, Chủ tịch tỉnh giao sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với sở Tài chính chỉ đạo các huyện, thành, thị rà soát lại tất cả việc đấu thầu các gói thầu mua ấm chén làm quà tặng.

Nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh số tiền 65 tỷ đồng này. Có dư luận cho rằng, như thế là lãng phí, nên để xây trường học, làm đường. Có dư luận e ngại đến điều khuất tất gì nằm sau con số 65 tỷ đồng. Có vấn đề gì chưa minh bạch trong việc đấu thầu các gói thầu mua ấm chén?

Để rộng đường dư luận, PV đã có cuộc trao đổi với một số Đại biểu Quốc hội, nguyên Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc xung quanh vấn đề này.

ĐBQH Lê Thị Nguyệt (đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc) cho rằng, việc mua quà kỷ niệm là bình thường.

"Nếu là mua quà tặng, tôi nghĩ không có gì đáng nói. Vì kỷ niệm chặng đường 20 năm phát triển của tỉnh, tặng quan khách, mỗi gia đình 1 bộ ấm chén là điều ý nghĩa. Nếu chi cho cả tỉnh, các hộ gia đình đều có, tôi nghĩ không vấn đề gì", ĐBQH Lê Thị Nguyệt nêu quan điểm.

ĐBQH Lê Thị Nguyệt. (Nguồn ảnh: VPQH).

Bà Nguyệt cho biết thêm: "Dư luận nghi ngại chuyện chi khống, hoặc có sự lãng phí lại là vấn đề khác. Nếu có chuyện, đó là do người mua. Cần kiểm tra việc mua có đúng không. Với số tiền 65 tỷ đồng, dư luận sẽ nghi ngại việc mua sai, có nhũng nhiễu, kê khống trong quá trình mua đồ làm quà tặng.

Tuy nhiên, quà lưu niệm là món đồ kỷ niệm, tặng cho mỗi gia đình người dân để ghi dấu ấn thời gian 20 năm tái lập tỉnh cũng tốt. Tôi nghĩ khi chưa có kết luận sai phạm hay lãng phí, chúng ta chưa nên đặt câu chuyện này".

Về mặt nguyên tắc, bất cứ việc gì nếu nhân dân có ý kiến, Chủ tịch tỉnh cho ý kiến chỉ đạo kiểm tra để trả lời dư luận là hết sức bình thường. "Chúng ta không nên vì thế mà nghĩ sang các câu chuyện tiêu cực khác. Trên địa bàn tỉnh có những dư luận không hay, chắc chắn Chủ tịch tỉnh không thể đứng ngoài cuộc. Mọi việc nên chờ kết luận thanh tra", ĐBQH Lê Thị Nguyệt khẳng định.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng, 65 tỷ đồng không phải quá lớn nếu chi đúng, nhưng có gì khuất tất không, Vĩnh Phúc cần làm rõ để trả lời dư luận.

Về việc này, ông Nguyễn Ngọc Bảo, nguyên là Đại biểu Quốc hội đoàn Vĩnh Phúc cũng cho rằng, nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, Vĩnh Phúc chi tiền mua quà tặng để tri ân người dân là hết sức bình thường. Điều quan trọng và đáng nói ở đây là việc chi như thế nào, có chi đúng mục đích hay không, có chuyện mua 1 hạch toán thành 2 không?

Theo ĐBQH Nguyễn Ngọc Bảo, với một tỉnh phát triển kinh tế như Vĩnh Phúc, dịp kỷ niệm 20 năm là dấu mốc quan trọng. Hai mươi năm phấn đấu, phát triển như vậy có sự đóng góp không nhỏ của người dân, của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Do đó, tri ân với việc cùng nhau đưa tỉnh phát triển đi lên, mục đích tặng quà kỷ niệm là điều bình thường. Bộ ấm chén chỉ là món quà nhỏ, không nên nâng quan điểm. Điều quan trọng là không dựa vào sự kiện trọng đại này để làm những việc gây thất thoát, lãng phí, thành ra điều không đúng.

"Việc UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo kiểm tra, tôi nghĩ là hết sức đúng đắn và kịp thời. Tôi nghĩ dư luận nên bình tĩnh, chưa nên kết luận vội. Mọi kết luận cần có từ kết quả thanh kiểm tra rõ ràng, có bằng chứng vật chứng cụ thể, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự lãnh đạo và phát triển chung của tỉnh.

Việc Vĩnh Phúc đang nghiêm túc chỉ đạo thanh tra là động thái tích cực, chứng tỏ Vĩnh Phúc không né tránh. Do đó, chúng ta không nhìn vào con số 65 tỷ đồng, coi nó là con số lớn với những suy luận cảm tính", ông Nguyễn Ngọc Bảo nhận định.

Ông Bảo cũng cho rằng, cách xử lý không đúng sẽ tạo ra dư luận không tốt trong tất cả mọi việc. Do đó, không chỉ làm rõ việc chi 65 tỷ đồng mua quà tặng ở Vĩnh Phúc mà trong bất cứ việc gì, nếu không công khai minh bạch sẽ thành chỗ cho kẻ xấu lợi dụng, người dân dễ bị kích động.

"Khi người dân hỏi tại sao, chắc chắn chính quyền phải trả lời. Con số 65 tỷ đồng mua quà tặng đang được kiểm tra làm rõ. Chúng ta cần bình tĩnh để lắng nghe câu trả lời của Vĩnh Phúc. Ví dụ có chuyện quà tặng trị giá 50 tỷ đồng mà kê khai 65 tỷ đồng thì 15 tỷ đồng còn lại ở đâu phải làm rõ. Vì đó hoàn toàn là một câu chuyện khác. Còn ở thời điểm này, tôi nghĩ không nên “bới bèo ra bọ”, cần chờ kết luận điều tra", ĐBQH Nguyễn Ngọc Bảo nói.

Dương Thu/NĐT

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/chi-65-ty-mua-am-chen-lam-qua-lieu-co-viec-1-hach-toan-thanh-2-p47510.html