Chết vì vừa đi xe máy vừa nghe nhạc

(PL)- Ngày 3-10, khoa Cấp cứu BV Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Hoàng Hải (25 tuổi, Hà Nam) trong tình trạng hôn mê sâu, không tự thở, rối loạn mạch, đồng tử hai bên giãn hết.

Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương sọ não nặng (dập não, chảy máu nhiều nơi trong não) kèm chấn thương cột sống cổ, không có khả năng cứu chữa. Bệnh nhân Nguyễn Hoàng Hải khi được đưa vào BV Việt Đức. Trước khi gặp nạn, anh Hải đã điều khiển xe máy trên đường làng. Trời tối, anh Hải đeo máy nghe nhạc và phóng rất nhanh. Bất ngờ gặp một đống rơm to, không làm chủ được tay lái, anh Hải giật mình thắng gấp và bị hất tung khỏi xe máy một đoạn khá xa. Theo các bác sĩ BV Việt Đức, những tai nạn thương tâm như trên không phải hiếm gặp. T.NHƯ

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20101004122634834p1060c1104/chet-vi-vua-di-xe-may-vua-nghe-nhac.htm