Chết vì vaccine dại rởm

TP - Ngày 26-9, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc bắt giữ 8 người vì sản xuất và bán vaccine giả chống bệnh dại. Do tiêm phải vaccine giả nên một em bé 4 tuổi đã tử vong sau khi bị chó cắn. Hơn 1.000 người khác đã tiêm loại vaccine này.

Các liều vaccine giả được tìm thấy ở 13 trạm y tế làng và 20 cơ sở y tế tư nhân tại thành phố Lai Tân. Chúng được sản xuất tại một xưởng ngầm dưới đất. Năm 2009, Trung Quốc có số người chết vì bệnh dại cao thứ hai thế giới. Mỗi năm, Trung Quốc có khoảng 2.000 người chết vì bệnh này. Thục Quyên (Theo Xinhua)

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/quoc-te/513660/chet-vi-vaccine-dai-rom.html