Chép bài lên đùi, giấu phao thi trong ngực áo!

(Soha.vn) - Để mang được "phao thi" vào phòng thi, các thí sinh sẵn sàng dùng tất cả mọi cách, từ đơn giản, rẻ tiền đến phức tạp và tốn kém.

Thời gian gần đây, phao thi kiểu "ruột mèo" là sản phẩm được các thí sinh ưa thích nhất.

Ưu điểm của "phao ruột mèo" là nhỏ gọn, dễ sử dụng.

Chép và gắn tài liệu trực tiếp lên cơ thể cũng là một trong những cách dùng khá phổ biến.

Nhược điểm lớn của loại "phao" này là mức độ giới hạn kiến thức mà nó có thể truyền tải.

Viết lên móng tay.

Chép bài lên đùi.

Cánh tay.

Lòng bàn chân và cánh tay.

Bắp chân cũng có thể trở thành một nơi cất giấu hữu hiệu.

Dán tài liệu vào trong áo

Công nghệ in bài lên tờ giấy ni-lon và dán vào chai nước cũng là một trong cách làm mới được phát triển gần đây

Công thức được chép kín đặc tẩy.

Cánh tay thứ ba, dành cho những ai quay bài nhờ điện thoại

Bút viết bluetooth và tai nghe nhỏ gọn, công nghệ quay cóp này khá hiệu quả nhưng rất tốn kém

Bút dạ quang này khiến các giám thị rất khó phát hiện

"Phao" nằm ngay trong bút

Kẹp "phao" trong kẽ ngón tay

Trước đây, bộ phim nói về công nghệ quay bài của học sinh Nhật cũng đã từng thu hút được rất nhiều sự chú ý từ dân mạng với những chiêu trò "cực độc".

Nguồn VCC: http://soha.vn/cu-dan-mang/chep-bai-len-dui-giau-phao-thi-trong-nguc-ao-20140602151910214.htm