Chen chân đi mua hàng Thái Lan

Ngay sau khi mở cửa Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2016 sáng nay (26/5), lượng khách thủ đô đổ về mua sắm đã đông nghẹt. Những mặt hàng như gia dụng, trang sức, thiết bị điện… tiếp tục thu hút người tiêu dùng.

Sáng nay (26/5), Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2016 tại Hà Nội đã chính thức được khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Hội chợ được VINEXAD phối hợp với Thương vụ, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội tổ chức từ ngày 26 – 29/5.

Ngay từ khi mở cửa, Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan đã thu hút lượng lớn người dân thủ đô

Theo khảo sát, Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2016 tiếp tục bày bán những mặt hàng thế mạnh của Thái Lan bao gồm thực phẩm và đồ uống; Hàng gia đụng; Dệt may; Trang sức; Thiết bị điện; Sản phẩm chăm sóc sức khỏe; Sản phẩm trang trí gia đình và đồ lưu niệm... Các sản phẩm này được trưng bày đa dạng trên 150 gian hàng của 120 Công ty và nhà nhập khẩu sản phẩm của Thái Lan.

Những mặt hàng được bày bán tại Hội chợ đều là sản phẩm thế mạnh của Thái Lan

Ngay sau khi mở cửa, Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2016 đã thu hút lượng lớn người tiêu dùng thủ đô đến thăm quan và mua sắm. Theo đó, các mặt hàng đang được mua sắm nhiều nhất vẫn là đồ gia dụng, trang sức, nước tẩy rửa, dầu gội, xà phòng, bột giặt, bánh kẹo…

Trong đó, nước xả, dầu gội Thái Lan chỉ có từ giá 20 nghìn đồng/sản phẩm; vòng cổ, tay được làm bằng sò, trai có giá từ 100 nghìn đồng đến 400 nghìn đồng/sản phẩm; kính mắt có giá từ 100 nghìn đồng – 500 nghìn đồng/sản phẩm...

Từ các mặt hàng nước xả, xà phòng...

Đáng chú ý, mặc dù mới là ngày đầu tiên mở cửa, nhưng Hội chợ bán lẻ hàng Thái Lan 2016 đã có khá nhiều cửa hàng tung ra các chương trình giảm giá khuyến mại hấp dẫn. Theo đó, Công ty Care 1 – đơn vị cung cấp các sản phẩm bát đĩa thủy tinh ngọc đang thực hiện chương trường khuyến mại lên đến 40%; hay một số của hàng bán nước xả Thái Lan cũng đang thực hiện chương trình mua 5 bọc nước xả vải được tặng kèm 1 có trọng lượng tương đương…

Bác Lan- ngụ tại Đội Cấn cho biết, hiện gia đình bác chủ yếu là dùng hàng có xuất xứ từ Thái Lan do các sản phẩm này có thiết kế khá thân thuộc với người Việt Nam, cùng với đó độ bền và giá cả cũng vô cùng hợp lý. Chính vì vậy, hầu như trong những lần diễn ra Hội chợ, gia đình cô đều đến thăm quan và mua sắm.

... đến các sản phẩm thiết bị điện

Công nhận về sức nóng của những mặt hàng Thái Lan, ông Nguyễn Phúc Nam - Phó vụ trưởng Vụ Châu Á Thái Bình Dương - Bộ Công Thương cho biết, hiện người tiêu dùng Việt Nam nói chung và người tiêu dùng của thủ đô đã khá quen thuộc với các sản phẩm Thái Lan như hàng may mặc, giày dép, sản phẩm nội thất, sản phẩm điện, điện tử gia dụng, rau quả, thực phẩm… Vì vậy, Hội chợ Bán lẻ hàng Thái Lan đã trở thành một sự kiện thường niên quan trọng, góp phần vào sự đa dạng của hoạt động kinh tế-xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Bạc là mặt hàng nổi tiếng của Thái Lan

Không những thế, theo Phó vụ trưởng Vụ Châu Á Thái Bình Dương, quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Thái Lan đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Đặc biệt, trong năm 2016, hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976). Trong bối cảnh đó, Hội chợ Bán lẻ hàng Thái Lan được tổ chức vào thời điểm đầu năm 2016 tại Hà Nội có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho một chuỗi các hoạt động hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư nhằm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Yến Nhi

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/bds-tai-chinh/201605/chen-chan-di-mua-hang-thai-lan-532260/