Chém người tử vong vì ghen tuông

Vừa qua, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Chu Đức Hiếu (SN 1997),trú tại huyện Lâm Hà mức án 7 năm tù giam về tội “Giết người”.

Hình minh họa.

Hồ sơ vụ án thể hiện: vào chiều ngày 13/4/2016, Hiếu đến khu vực nhà trọ thuộc Thị trấn Đinh Văn huyện Lâm Hà để thăm người yêu là chị Mã Thị Thanh Tâm. Khi bước vào phòng thì bị cáo nhìn thấy Lý Dương Quý nằm trên giường cùng với bạn gái mình.

Hiếu tức giận chửi bới hai người rồi bỏ đi. Sau đó, Tâm gọi điện thoại cho Hiếu hẹn gặp nhau ở khu vực Ngã ba Đài truyền hình để nói chuyện.

Vừa đến nơi Quý bất ngờ lao xe ra rồi dùng dao chém vào ngực Hiếu thì bị Hiếu đáp trả bằng những nhát dao liên tục vào ngực. Chưa dừng lại ở đó, bị cáo và Quý tiếp tục rượt đuổi nhau để chém nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Chu Đức Hiếu mức án trên. Ngoài ra, gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường 70 triệu đồng cho người bị hại.

Bình Yên

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/chem-nguoi-tu-vong-vi-ghen-tuong-d27980.html