Chém lìa tay vợ vì không trả lời tin nhắn

Ly thân hơn ba năm, tuy nhiên Hà vẫn ghen tuông khi vợ không trả lời tin nhắn nên đã chém gần lìa tay vợ.

Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đang truy bắt đối tượng Lương Thanh Hà (39 tuổi) để điều tra hành vi dùng dao chém trọng thương chị Đinh Thị Dinh (37 tuổi).

Được biết, đối tượng Hà và chị Dinh cưới nhau hơn 10 năm, có với nhau 2 người con trai. Tuy nhiên, cách đây khoảng 3 năm, Hà đổ đốn lao vào cờ bạc, nghiện ngập ma túy nên hai vợ chồng ly thân.

Hà thường nổi cơn cuồng ghen và nghi ngờ vợ có quan hệ với người đàn ông khác. Cho đến tối 2/10 vừa qua, Hà chủ động nhắn tin cho chị Dinh nhưng mãi không thấy hồi âm.

Cho rằng vợ đang đi với người đàn ông khác, Hà mang dao sang nhà bố mẹ đẻ của chị Dinh. Khoảng 22h30, khi mẹ chị Dinh ra khỏi nhà có việc, Hà đã lợi dụng cơ hội vung dao chém chị Dinh bất tỉnh.

Chị Dinh nhập viện trong tình trạng một cánh tay bị chém gần dứt lìa; trên người thời điểm đó có nhiều vết đâm, chém khác.

Gây án xong đối tượng Hà bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chị Dinh được các bác sĩ phẫu thuật nối cánh tay tại Bệnh viện Việt - Đức, xử lý lá gan bị đâm thủng cùng các vết thương khác.

Đoàn Bổng

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/332327/chem-lia-tay-vo-vi-khong-tra-loi-tin-nhan.html