Chém Công an viên vì bị bắt quả tang câu trộm cá

Bị tổ tuần tra của Công an xã Hoằng Đại, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa lập biên bản và thu giữ bộ kích điện vì Quân dùng để đánh cá trộm ở cánh đồng, Quân đã gọi điện cho đồng bọn mang dao đi trả thù. Hậu quả anh Lê Văn Tâm, Công an viên xã Hoằng Đại bị chém 6 nhát vào tay và chân.

Công an huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa cho biết: Lê Vĩnh Nam, 24 tuổi, Lê Ngọc Hải và Cao Xuân Tuấn, 27 tuổi đều ở xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hóa là 3 đối tượng chém Công an viên xã Hoằng Đại đêm 25/10 đã ra đầu thú…

Khoảng 23h đêm 25/10, tổ tuần tra của Công an xã Hoằng Đại huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa trên đường tuần tra đã phát hiện đối tượng Phạm Văn Quân, 33 tuổi, ở xã Hoằng Quang đang dùng kích điện đánh cá trên cánh đồng. Tổ công tác yêu cầu Phạm Văn Quân về trụ sở ủy ban xã vì việc đánh cá bằng dụng cụ mang tính hủy diệt thủy sản và môi trường sinh thái đã bị cấm. Tuy nhiên Phạm Văn Quân tỏ thái độ bất hợp tác, có lời lẽ cự cãi tổ công tác và bỏ đi. Tổ công tác Công an xã Hoằng Đại đã thu bộ kích điện của Quân để lập biên bản.

Tuy nhiên khi tổ công tác đang tiếp tục tuần tra thì bất ngờ có 1 xe máy chở 3 thanh niên ập tới. 2 tên ngồi sau nhảy xuống dùng dao chém túi bụi vào anh Lê Văn Tâm, 46 tuổi, Công an viên xã Hoằng Đại rồi tẩu thoát. Anh Tâm đã được cấp cứu kịp thời với 6 nhát chém ở tay và chân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hoằng Hóa phối hợp với Công an xã Hoằng Đại đã tiến hành điều tra xác minh và tuyên truyền, vận động đối tượng gây án ra đầu thú. Ngày 27/10, 3 đối tượng gồm: Lê Vĩnh Nam, 24 tuổi, Lê Ngọc Hải và Cao Xuân Tuấn, 27 tuổi đều ở xã Hoằng Thành huyện Hoằng Hóa đã đến cơ quan Công an thú nhận hành vi phạm tội.

Bước đầu 3 đối tượng khai nhận là người quen cùng hội đánh cá bằng kích điện với Phạm Văn Quân. Sau khi Quân bị tổ tuần tra Công an xã Hoằng Đại thu kích điện anh ta đã gọi điện cho bọn chúng trả thù. Nam , Tuấn và Hải đã chuẩn bị dao và gây án ngay khi tổ tuần tra của Công an xã Hoằng Đại đang tuần đêm trên đường. Hiện Công an huyện Hoằng Hóa đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để điều tra làm rõ. Riêng đối tượng Phạm Văn Quân, Công an huyện đang tiếp tục đấu tranh và củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2011/11/159067.cand