Chelsea vs M.U (0-0): Không gọi nhau là cố nhân

Hơn 10 tháng sau khi bị Chelsea sa thải, Jose Mourinho trở lại Stamford Bridge với tư cách HLV trưởng của M.U. Liệu ông có thể rửa mối hận trong lòng và chứng minh rằng tỷ phú Roman Abramovich đã sai khi cách chức mình?

Chelsea vs M.U.

Tháng 6/2013, Jose Mourinho chia tay Real Madrid và rồi bỏ qua rất nhiều lời mời hấp dẫn, trong đó có cả M.U để nhận lời trở lại Stamford Bridge dẫn dắt Chelsea. Trong thâm tâm nhà cầm quân người Tây Ban Nha, đây vẫn là CLB ông yêu mến và muốn thực hiện nốt những phần việc dang dở của giai đoạn 2004-2007. Mùa đầu tiên, Mourinho giúp Chelsea xếp hạng 3 Premier League và mùa tiếp theo thì vô địch giải đấu này một cách thuyết phục.

Tháng 8/2015, để tưởng thưởng cho Mourinho, tỷ phú Roman Abramovich đã gia hạn hợp đồng thêm 4 năm với ông, tức cam kết tương lai của “người đặc biệt” tới 2019. Bản thân Mourinho cũng rất hài lòng và tuyên bố, ông có thể ở lại Chelsea 10 năm, thậm chí là 20 năm.

Nhưng “tuần trăng mật” nhanh chóng kết thúc. Giữa tháng 12/2015, sau khi Chelsea thể hiện một bộ mặt đáng thất vọng, thua tới 9/16 trận tại Premier League, cùng với đó là hàng loạt những bê bối của Mourinho với nữ bác sĩ Eva Carneiro và những chuyện bên lề khác, nhà tài phiệt nữa Nga đã một lần nữa đẩy “Người đặc biệt” ra đường.

Hơn nửa năm sau, Mourinho đồng ý trở thành HLV của M.U thay Louis van Gaal và giờ thì ông có cơ hội để rửa mối hận trong lòng với Abramovich khi cùng “Quỷ đỏ” tới làm khách tại sân Stamford Bridge trong khuôn khổ vòng 9 Premier League. Liệu cựu HLV Real Madrid có được nở nụ cười, hay ông sẽ lại phải ngậm đắng trước đội bóng của nhà tài phiệt Nga?

Thống kê cho thấy, nguyên trong kỉ nguyên Premier League (tính từ mùa giải 1992-93), ở 48 cuộc đụng độ M.U, Chelsea có thành tích đối đầu tốt hơn hẳn (thắng 16, hòa 19 và thua 13). Trung bình, mỗi trận gặp M.U, The Blues giành được 1,39 điểm, hơn hẳn các đối thủ lớn khác ở Anh như Arsenal (1,04 điểm), Man City (1,1 điểm) hay Liverpool (0.95 điểm).

Ở thời điểm hiện tại, Chelsea cũng có thành tích đối đầu rất khả quan trước “Quỷ đỏ”. Cụ thể, trong 10 cuộc đụng độ M.U gần nhất ở Premier League, The Blues không thua (thắng 4, hòa 6). Kể từ năm 2002 tới nay, trong 14 cuộc tiếp đón M.U tại Stamford Bridge, Chelsea cũng chỉ để thua duy nhất 1 trận (thắng 8, hòa 5, thua 1).

Hiện tại, cả 2 đội bóng đều gặp vấn đề về lối chơi dưới triều đại mới. Tuy nhiên, Chelsea đang có những thay đổi rất tích cực. Cụ thể, sau 2 thất bại trước Liverpool và Arsenal, HLV Conte đã chuyển sang áp dụng sơ đồ 3-5-2 và biến thể 3-4-3. Hiệu quả là điều dễ thấy khi The Blues đã có 2 chiến thắng liên tiếp trước Hull City và Leicester mà không để lọt lưới.

Trong khi đó, M.U lại đang ở giai đoạn khó khăn về lịch thi đấu. Sau trận hòa nhọc nhằn tại Anfield, “Quỷ đ”ỏ phải tham dự trận Europa League với Fenerbahce. Ngay sau 2 trận đấu này là màn đụng độ Chelsea (Premier League) và Man City (League Cup). Tính ra, mọi yếu tố đều đang hướng về phía Chelsea. Tuy vậy, không vì thế mà xem thường M.U – Mourinho.

Với thành công ở Anfield, HLV Mourinho nhiều khả năng sẽ không thay đổi cách tiếp cận trận đấu khi trở về Stamford Bridge gặp lại đội bóng cũ. Chí ít, ông cũng không muốn thua ở nơi mà ông còn làm việc cách đây chưa đầy 1 năm. Để chuẩn bị cho trận đấu này, Mourinho đã có những thay đổi hợp lý về nhân sự ở trận tiếp Fenerbahce hồi giữa tuần.

Đội hình dự kiến

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Luiz, Cahill, Moses, Matic, Kante, Alonso, Pedro, Costa, Hazard.

M.U: De Gea, Valencia, Bailly, Smalling, Shaw, Fellaini, Herrera, Mata, Pogba, Lingard, Ibrahimovic.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/chelsea-vs-mu-00-ngay-ve-cua-mourinho-1065387.tpo