Chelsea & “virus FIFA”: Sợ “đang vui thì đứt dây đàn”

Chelsea liên tiếp nhận hung tin từ các trụ cột ở đợt tập trung đội tuyển quốc gia này. Với lực lượng mỏng trong tay, HLV Conte sẽ thực sự khó để duy trì phong độ cho “The Blues” thời gian tới.

Video Chelsea đánh bại Everton 5-0 ở vòng 11 Premier League:

Vì sao luôn là Hazard và Costa?

Hazard gặp vấn đề ở bắp chân còn Diego Costa nặng hơn với việc bị tụ máu ở háng. Đó là hung tin mà Chelsea nhận được trong những ngày qua.

Hazard và Costa không biết bao lần chấn thương khi về phục vụ ĐTQG

Đá trọn 90 phút trước ĐT Gibraltar trong chiến thắng 6-0 của Bỉ, nhưng Hazard đầy nhăn nhó sau trận với bước đi tập tễnh. Khả năng ra sân của anh trước Estonia vào ngày mai chưa chắc chắn và nếu có, nguy cơ tái phát rất cao.

Về trường hợp của Costa, HLV ĐT Tây Ban Nha - Julen Lopetegui ban đầu quyết định giữ tiền đạo này ở lại thay vì trả về Chelsea. Nhưng chấn thương của “Quái thú” phức tạp nên hôm qua, anh đã phải chia tay tuyển và đáp chuyến bay về London xem xét cụ thể tình hình.

Trên mạng xã hội Twitter, các fan Chelsea đang bày tỏ sự bức xúc với LĐBĐ Tây Ban Nha về việc họ cố triệu tập Costa dù được cảnh báo chân sút này bị đau ở háng sau trận gặp Everton. Trên thực tế thì ĐT TBN cũng còn nhiều phương án khác (cho vị trí trung phong).

Tuy nhiên nhìn lại quá khứ, Diego Costa luôn gặp vận đen mỗi khi về làm nhiệm vụ ở ĐTQG, đặc biệt kể từ ngày khoác áo Chelsea. Có lẽ môi trường bóng đá Anh quá khắc nghiệt mà Costa lúc nào cũng cháy hết mình khi ra sân nên kiệt sức ở giai đoạn thi đấu quốc tế.

Eden Hazard cũng vậy. Chelsea nhiều lần chịu thiệt thòi sau khi ngôi sao 25 tuổi về phục vụ ĐT Bỉ. Chấn thương đợt này của Hazard được thông báo không quá nghiêm trọng nhưng liệu anh sung sức ở Chelsea mà 3 trận phía trước khá khó khăn (làm khách của Middlesbrough, đội đã cầm hòa cả Arsenal lẫn Man City, rồi gặp Tottenham và Man City).

Conte khó ngủ ngon giấc

Hazard (7 bàn/14 trận) và Costa (9 bàn/13 trận) là nguồn sống chủ đạo của Chelsea thời gian qua. Vắng 1 người thôi, hiệu quả tấn công của họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, và nếu thiếu cả hai thì “The Blues” giảm quá nửa sức mạnh.

Conte sẽ khó xoay sở khi mất trụ cột

Điều khiến HLV Conte đau đầu là lực lượng của Chelsea rất mỏng. Oscar và Batshuayi là phương án thay thế cho Hazard và Costa nhưng sự kì vọng không nhiều. Tình hình giống hệt với những gì Mourinho gặp phải ở Chelsea trước đây.

So với các đối thủ cạnh tranh vô địch ở Premier League, Chelsea đấy là còn không mất cầu thủ nào cho vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ hay CAN 2017 (vô địch châu Phi vào đầu năm). Trong khi Liverpool (mất Sadio Mane, Matip, Coutinho, Firmino), Arsenal (Elneny, Sanchez), Man City (Aguero, Fernandinho, Otamendi), MU (Bailly, Marcos Rojo, Valencia).

Chelsea mới thắng một mạch 4 trận để leo lên ngôi số 2 Premier League nhưng mộng vô địch của họ khó thành với lực lượng thiếu chiều sâu như hiện tại. Dính “virus FIFA” đợt này, họ sẽ càng khó gấp bội. Không loại trừ khả năng, HLV Conte sẽ phải tham gia tích cực kì chuyển nhượng mùa đông tới nhằm bổ sung nhân sự.

HLV Conte tiết lộ: Sơ đồ 3-4-3 chỉ là phương án D

HLV người Ý đã tìm ra chìa khóa chiến thắng cho Chelsea với sơ đồ 3-4-3. Nhưng mới đây ông tiết lộ: “Chúng tôi bắt đầu mùa giải với ý tưởng chơi 4-2-4. Sau đó, chúng tôi chuyển sang 4-3-3 và có thời điểm là 4-2-3-1 như mùa trước.

Nhưng tôi nhận thấy tất cả đều không tạo sự cân bằng. Vì lý do này, tôi chuyển sang 3-4-3 và tôi nghĩ đây là sơ đồ phù hợp nhất. Chúng tôi cũng có các tiền đạo thích ứng tốt cho sơ đồ này. Chelsea sẽ còn cải thiện hơn nữa ở công lẫn thủ”.

Nhật Quang

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/chelsea-virus-fifa-so-dang-vui-thi-dut-day-dan-c9a467288.html