Chelsea 'túng quẫn' triệu tập Diego Costa

Diego Costa nhiều khả năng sẽ buộc phải quay lại Chelsea sau khi Atletico Madrid không đồng ý trả một khoản tiền lớn để đưa ngôi sao 28 tuổi hồi hương.

Mới đây, tiền đạo người Tây Ban Nha đã phanh phui những vụ lùm xùm khiến anh không thể trở lại Chelsea sau kỳ nghỉ hè. Theo đó, The Blues muốn Costa trở lại Stamford Bridge nhưng là để tập luyện với đội dự bị. Đồng thời, ban lãnh đạo đội bóng cũng cấm cựu cầu thủ Atletico Madrid bén mảng tới phòng thay đồ của đội một.

Và dĩ nhiên, đối với một công thần đã đóng góp rất nhiều tới hai chức vô địch Premier League trong 3 năm gần đây của Chelsea, cách đối xử của đội bóng khiến Costa rất tức giận. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi huấn luyện viên Conte quyết định "đuổi cổ" anh bằng một tin nhắn điện thoại, thay vì một cuộc gặp mặt đàng hoàng.

Tuy nhiên, theo những diễn biến mới nhất thì chân sút 28 tuổi sẽ trở lại Anh và thực hiện nghĩa vụ với bản hợp đồng đã ký với The Blues. Sau quãng thời gian ăn chơi ở Brazil suốt một mùa hè, cầu thủ người Tây Ban Nha bị cho là đã lên cân quá nhiều, đây cũng là một yếu tố khiến ít đội bóng dám bỏ tiền ra chiêu mộ Costa. Cùng với sự có mặt của tân binh đắt giá Alvaro Morata, Costa sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu muốn trở lại đội hình chính.

Tờ Telegraph cho biết đã có những cuộc thảo luận giữa Chelsea và Atletico Madrid về việc đưa Costa trở lại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung nên chân sút 28 tuổi sẽ buộc phải trở lại Stamford Bridge và thực hiện nốt bản hợp đồng với The Blues.

Cũng theo tờ Telegraph, Chelsea đã lên tiếng bác bỏ thông tin Costa sẽ phải tập luyện với đội trẻ nếu trở lại Anh. Nguồn tin từ nhà đương kim vô địch Premier League cho biết tiền đạo này vẫn có cơ hội ra sân trong đội hình của huấn luyện viên Conte nếu thể hiện tốt trong các buổi tập.

Trước đó, huấn luyện viên người Italy khẳng định ông đã quyết định từ tháng 1 rằng Costa sẽ ra đi vào cuối mùa giải sau khi cầu thủ 28 tuổi nhận được nhiều sự quan tâm từ Trung Quốc. Bản thân Conte cũng muốn dứt điểm sớm câu chuyện này bằng việc nhắn tin "đuổi cổ" Costa và đưa về chân sút tài năng Alvaro Morata.

Costa đang khiến Chelsea gặp nhiều rắc rối.

Dẫu vậy, mọi chuyện lại ngày một rắc rối khi luật sư của Costa đe dọa sẽ "làm mọi thứ" để giúp chân sút này được giải phóng vì hợp đồng giữa đội bên đã bị vi phạm sau tin nhắn của Conte.

Bản thân Chelsea cũng không muốn mất trắng Costa nhưng phía Atletico lại không thể đáp ứng được yêu cầu của The Blues cho chân sút 28 tuổi. Theo đó, đội chủ sân Wanda Metropolitano chỉ đồng ý trả 26 triệu bảng nhưng phía Chelsea cho rằng với hai năm còn lại trong hợp đồng, họ xứng đáng nhận được 40 triệu bảng.

Hơn nữa, Atletico Madrid đang chịu án phạt cấm chuyển nhượng cho tới tháng 1 năm sau và đội bóng này cũng không đồng ý trả mức lương 150,000 bảng/tuần cho Costa nếu anh này không được ra sân thi đấu.

Về phần Chelsea, họ muốn dứt điểm hoàn toàn thương vụ này và không muốn dính dáng tới bất kỳ vấn đề gì liên quan đến lương bổng của Costa cho tới tận đầu năm mới.

Conte đã có khởi đầu không mấy suôn sẻ với một đội hình quá thiếu chiều sân. Michy Batshuayi ra sân từ đầu trong trận đấu với Burnley nhưng gần như không tạo được bất kỳ dấu ấn gì. Dẫu Morata vào sân từ ghế dự bị đã chơi cực hay với 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến đạo nhưng với việc phải căng sức trên nhiều đấu trường mùa này, Chelsea vẫn quyết định triệu tập Costa trở lại.

Ngoài ra, đội hình của The Blues cũng "tan hoang" sau trận thua 2-3 trước Burnley với hai tấm thẻ đỏ của Gary Cahill và Cesc Fabregas. Pedro nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình chính sau chấn thương từ tour du đấu hè, nhưng Eden Hazard và Bakayoko vẫn còn ngồi ngoài tới hết tháng 9. Chưa biết huấn luyện viên người Italy sẽ làm thế nào trong trận đại chiến với Spurs vào ngày chủ nhật?

Conte từng nói rằng ông muốn đưa ít nhất 3 cầu thủ mới trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Nguồn tin từ Telegraph Sport tiết lộ nhà đương kim vô địch Premier League đã đưa ra lời đề nghị thứ hai cho Danny Drinkwater của Leicester và hy vọng sẽ sớm đón tiền vệ này về sân Stamford Bridge. Ở một diễn biến khác, họ cũng đang đẩy nhanh thương vụ Alex Oxlade-Chamberlain từ Arsenal. Dự kiến, họ sẽ phải chi 35 triệu bảng cho tiền vệ người Anh.

Ở hàng thủ, hai mục tiêu hàng đầu của The Blues là Virgil van Dijk, người được định giá tới 60 triệu bảng và Alex Sandro, hậu vệ cánh trái hàng đầu thế giới hiện nay. Có tin đồn cho rằng Chelsea sẵn sàng trả Juventus 80 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của Sandro.

Anh Tú (Theo Telegraph)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chelsea-tung-quan-trieu-tap-diego-costa-post771523.html