Chelsea thua đau Burnley 2-3 trên sân nhà

Không thể ngờ màn ra mắt mùa bóng mới trên sân nhà Stamford Bridge của các cầu thủ Chelsea lại là sự sụp đổ ngay trong 45 phút đầu tiên. Chiếc thẻ đỏ ở đầu trận của G. Cahill đã gây thảm họa cho đương kim vô địch. Trận thua của Chelsea và trận hòa trước đó của Liverpool đã làm cho vòng đấu đầu tiên tràn đầy cảm xúc.

Các nhà vô địch Chelsea áp đảo đội khách Burnley nhưng ít tạo được tình huống nguy hiểm sau 10 phút thi đấu. Đã thế, hàng phòng ngự ba người của Chelsea đã bất ngờ bị “gãy” ở phút 13 - trung vệ đội trưởng G. Cahill lĩnh thẻ đỏ sau pha phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ của Burnley. Tình huống này buộc HLV A. Conte phải điều chỉnh chiến thuật, đưa A. Christensen vào thay J. Voga. Ưu thế hơn người của Burnley đã được cụ thể thành bàn thắng dẫn 1-0: phút 24, S. Vokes đá nối đưa bóng vào góc xa, thủ môn Courtois không thể cản phá, vào lưới nhặt bóng. Dù không tỏ ra nao núng và nỗ lực lên bóng tấn công, nhưng 10 cầu thủ Chelsea không đủ để gây khó dễ cho Burnley. Đội khách tổ chức đá phạt quá hay ở phút 39 và kết thúc bằng cú sút “cháy” lưới của S. Ward - Burnley dẫn 2-0 rất thuyết phục.

Có thể nói, Chelsea đã sụp đổ từ phút 43, cũng từ pha đá phạt, Vokes đánh đầu dũng mãnh, nâng tỷ số lên 3-0 cho Burnley. Có lẽ không một ai có thể hình dung ra kịch bản kỳ lạ này.

HLV A. Conte tung tân binh Morata trong hiệp 2 thay Batshuayi có lẽ để cầu thủ này làm quen với áp lực của một trận đấu ở Premier League, hơn là hy vọng cầu thủ này có thể giúp Chelsea lật ngược tình thế. Cũng phải khen ngợi tinh thần chiến đấu của các nhà đương kim vô địch, họ đã tạo được thế trận lấn lướt đội khách. Phút 69, Morata đã chứng tỏ được tài săn bàn của mình, anh thoát xuống rất nhanh đánh đầu tung lưới thủ môn T. Heaton, rút ngắn cách biệt còn 1-3 cho Chelsea.

Chiếc thẻ vàng thứ hai của Fabregas ở phút 81 đã giáng thêm một đòn choáng váng vào hy vọng của Chelsea. Thế nhưng với chín người trên sân, Chelsea đã không hổ danh là nhà vô địch. Phút 88, D. Luiz đã làm sân Stamford Bridge nổ tung bằng bàn gỡ 2-3. May mắn Chelsea không bị thua thêm khi cú sút phạt của cầu thủ Burnley ở phút 90 bóng dội cột dọc khung thành thủ môn Courtois. Chín cầu thủ Chelsea đã nhiều phen khiến 11 cầu thủ của Burnley khiếp vía dù họ trắng tay rời sân.

Kết quả các trận đấu khác :

- Crystal Palace - Huddersfield Town 0-3;

- Everton - Stoke 1-0;

- Southampton - Swansea 0-0;

- West Brom - Bournemouth 1-0.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/33763702-chelsea-thua-dau-burnley-2-3-tren-san-nha.html