Chelsea nguy cơ bị trừ điểm ở Ngoại hạng Anh

Đội bóng của HLV Conte đang đứng trước nguy cơ là đội bóng đầu tiên bị trừ điểm tại giải đấu cao nhất nước Anh kể từ năm 1990, sau khi các cầu thủ liên tục có những hành vi không đẹp trong khoảng thời gian ngắn.

Mới đây nhất, đội chủ sân Stamford Bridge và Man City đều bị FA trừng phạt vì không kiểm soát được hành vi của các cầu thủ, trong cuộc đụng độ hôm 3/12.

Các cầu thủ Chelsea và Man City ẩu đả trên sân Etihad

Sau tình huống Aguero phạm lỗi thô bạo với David Luiz, các thành viên hai đội, gồm 22 cầu thủ trên sân và cả những người ở trên băng ghế dự bị đều lao vào tạo nên cảnh tượng hỗn loạn trên sân Etihad.

Đây là lần thứ 5 trong vòng 19 tháng, Chelsea bị tiểu ban kỷ luật FA trừng phạt vì phá vỡ quy tắc E20 về cách hành xử của cầu thủ. Trong cả 4 lần trước đó, The Blues đều phải chịu những hình phạt nặng.

Tờ Sunday Mirror cho hay, giờ Chelsea đang đối mặt nguy cơ rất cao bị trừ điểm ở Premier League vì thói vô kỷ luật có hệ thống của đám cầu thủ.

Trận derby London mùa trước giữa Chelsea và Tottenham cũng "nóng" lên bất thường khi hai đội liên tục có những pha "chặt chém" và gây hấn lẫn nhau.

Chelsea sau đó bị phạt 375.000 bảng Anh, còn Tottenham cũng nộp 225.000 bảng tiền phạt. FA lúc đó đã đưa ra lời cảnh báo, nếu Chelsea và Spurs tiếp diễn có những cảnh tượng không đẹp trên sân cỏ, họ sẽ bị trừ điểm.

Thực tế, không đội bóng nào ở Premier League bị trừ điểm vì lý do kỷ luật, kể từ sau khi MU và Arsenal tạo ra màn hỗn chiến trong lần chạm trán tại Old Trafford hồi tháng 10/1990.

Arsenal giành chiến thắng 1-0 nhưng bị trừ 2 điểm vì năm trước đó, họ cũng gây nên màn hỗn loạn tương tự trong trận gặp Norwich. MU thời điểm ấy cũng bị BTC giải đấu trừ 1 điểm.

* T.A

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/tin-the-thao-11-12-chelsea-nguy-co-bi-tru-diem-o-ngoai-hang-anh-345735.html