Chelsea – MU: Kiếm cùn chân mỏi khó cứu mộng ăn ba

Với những đôi chân mệt mỏi trở về từ Nga, liệu MU có thể sống sót tại Stamford Bridge?

Nhìn lại trận đấu Chelsea 4-0 MU ở lượt đi Premier League 2016/17

Chelsea đã có đủ một tuần lễ để chuẩn bị cho trận đấu lớn này và họ được đánh giá là “cửa trên” hoàn toàn so với MU, đội vừa phải đá ở Nga hồi giữa tuần trước trong khuôn khổ Europa League. Không chỉ vì có đội hình đầy đủ và chiến thuật đang vận hành tốt, họ còn được đá sân nhà và có phong độ rất tốt trong thời gian dài trước “Quỷ Đỏ”.

MU vừa có một trận chiến mệt mỏi tại Nga

Đội quân của HLV Antonio Conte thổi bay MU trong trận đấu tại Stamford Bridge hồi tháng 10 trong khuôn khổ Premier League. Trận thua đậm đó là lời khẳng định cho hiệu quả của sơ đồ 3-4-3 do Antonio Conte áp dụng, và kể từ đó ngay cả khi sơ đồ này có dấu hiệu bị bắt bài, Conte và các học trò vẫn vững bước tiến lên nhờ những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân lẫn sự đầy đủ về lực lượng.

Nhưng cũng từ sau trận đấu đó, MU bước vào một chu kỳ thi đấu tiến bộ rõ rệt khi chỉ thua 2/31 trận gần nhất ở mọi giải đấu. Tuy nhiên ngoài chức vô địch League Cup, MU vẫn dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 6 tại Premier League do hòa quá nhiều, và số bàn thắng họ ghi được là thua thiệt rõ rệt so với các đội top 6 Ngoại hạng Anh còn lại.

Sự chính xác trong khâu dứt điểm có thể sẽ là mấu chốt của trận đấu đêm nay. MU sẽ mất tay săn bàn chủ lực Zlatan Ibrahimovic do án treo giò, nhưng tình trạng của MU càng thảm hơn khi Rooney và Martial cũng chấn thương, trong khi Marcus Rashford bị ốm và Mourinho không có trong tay tiền đạo nào để sử dụng.

Marcus Rashford là thiệt hại mới nhất trên hàng công MU

Jose Mourinho đã khẳng định ông sẽ tung hết quân chủ lực cho trận này mặc dù vừa mệt mỏi bay về từ Nga. “Người đặc biệt” đã cho Anthony Martial, David De Gea, Juan Mata và Antonio Valencia nghỉ trận gặp Rostov, và Eric Bailly dự kiến sẽ quay lại sau khi hết án treo giò.

Việc mất Martial phần nào khiến kế hoạch của Mourinho phải có thay đổi và Jesse Lingard dễ được đá chính. Henrikh Mkhitaryan chưa đạt 100% thể lực nhưng việc đội trưởng Wayne Rooney bị chấn thương trong buổi tập hôm thứ Bảy có lẽ sẽ khiến Micki lại phải lê bước vào sân. Juan Mata có khả năng hoạt động trong vai trò "số 9 giả" trong bối cảnh MU hết sạch tiền đạo.

Đội chủ nhà Chelsea chẳng vắng mặt một ai và cũng không lo vấn đề thể lực, một phần do chính FA Cup được Conte dùng làm mặt trận để các cầu thủ dự bị thi đấu thay cho các trụ cột. Tuy nhiên đây đã là tứ kết và Conte có thể sẽ “chơi tất tay” trong trận này, dù việc có quá đầy đủ quân số lại khiến ông phải phân vân lựa chọn hơn.

Nếu có một sự thay đổi nào đó so với đội hình xuất phát thông thường, Conte nhiều khả năng sẽ tiếp tục để Asmir Begovic bắt chính như đã thành lệ ở mặt trận cúp từ đầu mùa. Trên hàng tiền đạo, Willian sẽ được trọng dụng trước Pedro vì Conte cần một người chịu lùi về và chạy dọc biên để giúp canh phòng các pha đánh biên của MU.

Chelsea của Conte đã thắng đậm MU tháng 10/2016

MU đã vô địch League Cup và vẫn có cơ hội đoạt cú ăn ba mùa này nếu đăng quang FA Cup và Europa League, tuy nhiên hành trình của họ dẫn đến những đôi chân mỏi mệt và khả năng sống sót rời Stamford Bridge của “Quỷ Đỏ” là rất thấp. Chelsea không chỉ khỏe mạnh mà còn có nhiều phương án chiến thuật để chặn bắt các mũi nhọn của đội khách, và họ đã bất bại 11 trận liên tiếp khi gặp MU, do đó chuỗi bất bại dễ có khả năng tiếp tục.

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Begovic – Cahill, Luiz, Azpilicueta – Alonso, Kante, Matic, Moses – Hazard, Costa, Willian.

MU: De Gea – Rojo, Smalling, Bailly, Valencia – Herrera, Carrick – Mkhitaryan, Pogba, Lingard – Mata.

Dự đoán: Chelsea thắng 2-0.

Tình hình lực lượng

- Chelsea: Đầy đủ

- MU: Zlatan Ibrahimovic bị treo giò, Wayne Rooney và Anthony Martial chấn thương, Marcus Rashford bị ốm, Bastian Schweinsteiger đau nhẹ.

Thông tin bên lề

- 9 trận gặp nhau ở FA Cup gần nhất, MU đã thắng 7, nhưng Chelsea thắng 2 trận gần nhất (chung kết 2007 và vòng 6 năm 2013).

- Mourinho có thành tích 4 thắng trong 6 trận gần nhất ông gặp lại các đội bóng cũ.

- Chelsea bất bại trước MU 11 trận liên tiếp ở mọi giải đấu, lần cuối thua 2-3 vào tháng 10/2012.

- MU chỉ ghi có 3 bàn trong 9 trận gặp Chelsea gần nhất, và không trận nào ghi quá 1 bàn.

- Antonio Conte có thành tích 3 lần vào tứ kết Coppa Italia khi dẫn dắt Juventus, nhưng cả 3 lần đều không vô địch.

- Lần cuối Jose Mourinho vào bán kết FA Cup là mùa giải 2006/07, mùa giải mà ông dẫn dắt Chelsea vô địch.

MU đấu Chelsea: Mourinho khủng hoảng tiền đạo, Fellaini đá cắm?

>>Xem thêm

Q.D

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/chelsea-mu-khau-sung-cun-cuu-mong-an-ba-c9a506848.html