Chelsea: Mourinho cần “nghỉ giải lao”

Quãng nghỉ dành cho loạt trận quốc tế sắp tới sẽ vô cùng cần thiết với Chelsea.

Nhiều việc chờ Mourinho giải quyết

Cỗ máy Chelsea rõ ràng đang vận hàng thiếu ổn định. Sau một chuỗi 6 trận thắng, The Blues lại bất ngờ gây thất vọng trước một đối thủ chiếu dưới là West Brom. Nếu không có pha ngã khéo kiếm penalty vào cuối trận của Ramires, Chelsea đã phải nếm thất bại ngay tại Stamford Bridge. Cần nhắc lại, trước khi “hút chết” trước West Brom, Chelsea đã bị Newcastle gieo sầu. Xa hơn nữa, hồi giữa tháng 9 là hai trận thua liên tiếp trước Everton và Basel.

Gặp rắc rối với những đội chiếu dưới là điều hiếm khi xảy ra trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho. Nhưng giờ nó lại đang là vấn đề nhức nhối ở Chelsea. Sự chủ quan, nếu có, chỉ xảy ra một hoặc hai lần. Đằng này, Chelsea đã liên tục mất điểm mỗi khi bước vào một trận đánh được xem là đơn giản. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Đó chính là sự bất ổn trong đội hình cũng như từng cá nhân.

Ai sẽ được tin tưởng hơn?

Hãy bắt đầu từ vị trí của cặp trung vệ. Từ đầu mùa, người ta vẫn chưa biết Mourinho tin tưởng tuyệt đối vào ai. Terry - Cahill, Terry - Luiz hay Cahill - Luiz? Mourinho chưa quyết định được bởi chính sự thất thường của những người này. Terry không còn sung sức do tuổi tác, Cahill chưa mang tới sự an tâm, còn Luiz sở hữu lối chơi quá phiêu lưu. Nhưng với cương vị của người thuyền trưởng, Mourinho phải nhanh chóng có phán quyết cuối cùng. Quãng thời gian rảnh rỗi sắp tới là lúc thích hợp để ông suy nghĩ và hành động.

Hàng công Chelsea tưởng như đang vận hành trơn thu nhưng đằng sau vỏ bọc ấy vẫn tồn tại những vấn đề. Fernando Torres chỉ tỏa sáng được ở một vài thời điểm nhất định. Anh đã cố gắng và được Mourinho tin tưởng nhưng dường như việc tìm lại phong độ thời đỉnh cao là một bài toán bất khả thi. Bây giờ, điều khó nhất với Mourinho là sử dụng Torres đúng thời điểm. Torres sẽ phù hợp cho từng trận đấu ở các mặt trận khác nhau chứ không thể là sự lựa chọn lâu dài tuần này qua tuần khác.

Việc Eto’o và Demba Ba đang có sự vươn lên mạnh mẽ trong những trận vừa qua là tín hiệu đáng mừng với Mourinho. Tuy nhiên, nếu đặt niềm tin ngay lập tức vào bộ đôi này thì sẽ là một sự mạo hiểm rất lớn. Eto’o đang ở đoạn cuối sự nghiệp, còn Demba Ba suy cho cùng cũng chỉ là một chân sút hạng trung. Ngay từ lúc này, sẽ là hợp lý nếu Mourinho nghĩ đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông để bổ sung thêm một chân sút nữa.

Ở hàng tiền vệ, vốn dĩ Mourinho đã tin tưởng Oscar ngay từ đầu mùa giải và cầu thủ người Brazil thể hiện khá tốt. Nhưng việc bỏ rơi Juan Mata hoặc không tận dụng hết khả năng của anh vẫn được xem là sự lãng phí đáng tiếc. Chelsea vẫn rất cần sự tinh tế và đột biến mà Mata có thể mang lại. Nên nhớ, tiền vệ người Tây Ban Nha đã 2 năm liên tiếp được CĐV Chelsea bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất.

Torres chưa thể hồi sinh

Một vấn đề nữa: Khả năng duy trì sự tập trung. Trong 5 trận gần nhất ở Premier League thì Chelsea đã để thủng lưới 7 lần. Và trong 7 bàn thua ấy, có tới 5 bàn họ phải đón nhận trong khoảng thời gian 30 phút cuối. Đây quả thực là một lời cảnh báo nghiêm túc đến Mourinho, người vẫn được xem là bậc thầy của các chiến thuật phòng ngự.

Chelsea dưới thời Mourinho trước kia nổi tiếng bởi sự lạnh lùng và lỳ lợm. Nhưng giờ cả hai yếu tố đó đều chưa được tái hiện. Ngay cả khi đã dẫn trước đối thủ và có thế trận tốt hơn, Chelsea vẫn có thể bị lật ngược thế cờ. Trận hòa West Brom vừa qua là ví dụ. Trước đó, dù thắng Man City nhưng Chelsea cũng đã chơi một hiệp hai chật vật sau khi đã có bàn mở tỷ số và lấn lướt ở hiệp một.

May cho Chelsea là mọi thứ về cơ bản vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Việc Arsenal thua MU giúp thầy trò Mourinho không bị bỏ lại quá xa ở Premier League. Trong khi họ đã gần như nắm vé vào vòng knock-out Champions League. Mùa giải vẫn còn dài, phía trước sẽ là những tháng cuối năm bận rộn và khắc nghiệt. Chelsea phải tiếp tục tiến bộ và hoàn thiện, bắt đầu bằng việc giải quyết các vấn đề đang gặp phải. Đợt tập trung ĐTQG lần này được xem là dịp lý tưởng để Mourinho “tĩnh tâm” để đưa ra các chiến lược giúp Chelsea trở lại đúng vị thế của một kẻ đi chinh phục các danh hiệu.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/chelsea-mourinho-can-nghi-giai-lao-c9a139086.html