Chelsea - Liverpool: Chờ Conte giở bài…

Người ta đang tự hỏi xem liệu chăng HLV Conte sẽ sử dụng sơ đồ nào trong trận chiến với Liverpool ở IC Cup 2016?

Chelsea - Liverpool: Chờ Conte giở bài…

Lực lượng:

Chelsea : Kante vẫn chưa ra mắt CLB.

Liverpool : Matip, Lucas Leiva, Joe Gomez chấn thương.

Đối đầu và lực lượng:

- Conte chưa đối đầu với Klopp.

- Mùa trước, Jurgen Klopp thắng 1, hòa 1 trong 2 lần đụng độ Liverpool.

- Liverpool toàn thắng trong đợt giao hữu mùa Hè.

Conte sẽ dùng sơ đồ nào?

Khi Conte nhận lời dẫn dắt Chelsea, người ta hình dung ra chiến lược gia này sẽ sử dụng sơ đồ 3-5-2 ở CLB. Mặc dù vậy, trong hai trận đấu vừa qua trên đất Áo, HLV người Italia vẫn chưa hề đả động tới sơ đồ này.

Ở trận đấu với Rapid Wien, HLV Conte đã bố trí sơ đồ 4-2-3-1. Vài ngày sau đó, ông đã sử dụng sơ đồ 4-2-4 trong trận đấu gặp Wolfsberger.

Bất ngờ hơn khi tiền vệ Oscar thừa nhận rằng HLV người Italia sẽ sử dụng sơ đồ 4-2-4 ở mùa giải tới. “Ông ấy sẽ sử dụng sơ đồ 4-2-4. Chúng tôi đã tập luyện chiến thuật này trong thời gian qua”.

Mặc dù sơ đồ 4-2-4 từng mang tới thành công cho Conte trong giai đoạn đầu dẫn dắt Juventus nhưng sau đó, ông đã phải bỏ lại “công thức” này để hướng tới 3-5-2 bởi nó quá… mất cân bằng.

Với sơ đồ 4-2-4, Juventus của Conte tấn công đa dạng hơn nhưng đổi lại khả năng chống phản công của họ rất kém. Không bất ngờ nếu vấn đề này sẽ lặp lại ở Chelsea.

Do đó, tới thời điểm này, người ta vẫn chưa rõ HLV Conte sẽ áp dụng sơ đồ nào ở trận chiến với Liverpool. Khi hầu hết những trụ cột đang quay trở lại tập trung, liệu chăng ông có sử dụng sơ đồ 3-5-2?

Thách thức lớn của Liverpool

Trái ngược với Chelsea, Liverpool thi đấu khá thành công trong đợt giao hữu với 4 chiến thắng trước Tranmere Rovers, Fleetwood Town, Wigan, Huddersfield Town.

Thế nhưng, ai cũng thấy, những đối thủ của The Kop quá yếu. Đó dường như chỉ là màn khởi động, chứ người ta chưa thể đánh giá gì về Liverpool trong thời gian qua.

Trận chiến với Chelsea chính là thách thức lớn nhất của Jurgen Klopp và các học trò cho tới thời điểm này ở mùa Hè 2016.

Lợi thế của Liverpool (so với Chelsea) bởi các cầu thủ đã thấm nhuần triết lý của HLV Jurgen Klopp trong gần 1 mùa giải qua. Trong khi đó, The Blues vẫn đang loay hoay với chiến thuật mới của HLV Conte.

Phát biểu trước báo giới, HLV Jurgen Kloop tỏ ra rất hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ trong thời gian qua. Ông nói: “Chúng tôi đang ở trong tình hình đó. Tôi đang có nhiều kế hoạch với CLB”.

Nhiều khả năng, tân binh Georginio Wijnaldum sẽ ra mắt Liverpool vào hôm nay. Trước đó, Sadio Mane, Joel Matip, Loris Karius đều ra mắt CLB mới.

HLV Jurgen Klopp đang chứng minh ông không hề “mua bừa bãi, tràn lan” như những người tiền nhiệm. Thay vào đó, mỗi cầu thủ sẽ là miếng ghép quan trọng.

Mặc dù trận đấu này chỉ mang tính chất giao hữu nhưng nó hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Cả HLV Conte và Jurgen Klopp đều sở hữu cá tính mạnh. Họ có thể “trình diễn” sự bốc lửa của mình ngay ở trận đấu này.

Dự đoán: Hai đội hòa 2-2

theo BĐS

Nguồn Soha: http://soha.vn/chelsea-liverpool-cho-conte-gio-bai-20160728093247513.htm