Chelsea: Hàng thủ nào cho tới mùa đông

(BongDa.com.vn) - Chelsea phải bổ sung nhân sự cho hàng thủ là điều không thể khác, nhưng thị trường chuyển nhượng mùa đông còn tới 2 tháng nữa mới chính thức mở cửa. Vì thế Andre Villas-Boas không thể không có những giải pháp mang tính chất tình thế vào lúc này.

>> Chấm điểm Genk (1-1) Chelsea: Vẫn còn có Petr Cech
>> Video Champions League: David Luiz đá hỏng penalty, Chelsea bị Genk cầm hòa
>> Video: Tình huống hài hước - Juan Mata đấm trúng mặt Torres
>> Chelsea: Đến lúc hành động rồi Villas Boas !
>> Chelsea nhắm mua Higuain

Hàng thủ hay chuẩn xác hơn đó là cả hệ thống phòng ngự là một khái niệm rất rộng. Có HLV cho rằng phòng ngự là nhiệm vụ của toàn đội và… tiền đạo là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm tham gia phòng ngự khi đội nhà không có bóng. Villas-Boas không hẳn là một người theo triết lí đó và những người phải luôn coi phòng ngự là nhiệm vụ số một trong toan tính của ông tối thiểu phải có 1 thủ môn, 4 hậu vệ và một tiền vệ phòng ngự. Trên lí thuyết Cech - Bosingwa - Luiz (Ivanovic) - Terry- Cole - Mikel (hệ thống ưa thích của Villas-Boas) là những tên tuổi lớn nhưng thật tiếc là cùng những nhân vật dự bị như Alex, Ferreira, Bertrand, Turnbull, Hilario hầu hết trong số họ không có được phong độ cao khi thường xuyên mắc sai lầm kể từ khi Villas-Boas tới.

Trung vệ John Terry - Ảnh: Getty

John Terry chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất thời gian gần đây khi sai lầm của anh trong tình huống một kèm một với Van Persie chính là bước ngoặt của trận thua không đáng có trước Arsenal. Công tâm mà nói lỗi của Terry không lớn như người ta nói. Tình huống đó pha trả bóng về của Malouda mới thật đáng trách khi làm chính Terry bất ngờ. Nếu đó là một đường chuyền cho Terry thì Malouda đã thiếu quan sát vị trí đối phương, nếu là đường chuyền cho thủ môn thì lực quá nhẹ. Terry không thật tập trung một cách tối đa trong tình huống đó nhưng xét toàn diện những gì Terry đã thể hiện thì anh vẫn là một lá chắn an toàn dù không còn ở đỉnh cao. Bởi thế Terry vẫn xứng đáng được tiếp tục ra sân bởi anh là đội trưởng hiện tại và cũng là người rất giỏi đối đầu áp lực.

Vị trí đá cặp với Terry cũng cần lắm một sự ổn định. Luiz, Ivanovic là ứng cử viên khi họ tỏ ra vượt trội hơn so với Alex. Luiz không còn bùng nổ như trước, thường xuyên mắc những sai lầm nhưng về cơ bản cựu cầu thủ của Benfica vẫn là cái tên chất lượng cao tại châu Âu vào lúc này. Nhưng Ivanovic không vì thế mà phải dự bị bởi rất có thể anh sẽ được bố trí đá hậu vệ phải, nơi mà Bosingwa không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hậu vệ người Bồ là một cầu thủ yếu về thể lực, phòng thủ không thật chắc chắn. Nhưng ngay ở thế mạnh tấn công của mình, ngôi sao một thời được Scolari cưng chiều cũng làm khá tệ. Tuyệt phẩm vào lưới Norwich không đủ để người ta tin tưởng vào anh. Ivanovic không phải là cái tên toàn diện nhưng về khả năng phòng ngự thì Villas-Boas có thể yên tâm. Trong khung gỗ cũng như bên cánh trái, Cech và A. Cole sẽ tiếp tục ra sân, chí ít là tới khi Chelsea mua về những cái tên thay thế bởi những phương án hai lúc này như Turnbull, Hilario, Bertrand cũng chẳng làm người ta an tâm hơn vì thiếu thực tiễn thi đấu.

Lỗi của sự xuống cấp nơi hàng thủ trứ danh một thời của The Blues cũng phải kể tới trách nhiệm của tiền vệ đánh chặn. Mikel là người được thường xuyên ra sân nhiều nhất, kế đến là Raul Meireles (Ramires được yêu cầu tham gia tấn công nhiều hơn). Tiền vệ người Nigeria không chơi được hết khả năng có thể là do ảnh hưởng tâm lí từ vụ cha anh bị bắt cóc ở quê nhà chứ không hẳn là yếu tố chuyên môn nhưng Villas-Boas phải biết sử dụng Mikel lúc này là “chơi dao”. Dù chưa để xảy ra sai lầm nào đáng tiếc nhưng có thể thấy vai trò của Mikel trên sân là khá mờ nhạt. Meireles không có điểm mạnh về thể hình để chơi hay trước hàng thủ đội nhà. Tầm quan trọng của Essien lúc này mới tỏ rõ hơn bao giờ hết nhưng số 5 hiện đang chấn thương. Liệu Chelsea có phải ném tiền mua sắm? Hàng thủ thì có thể có nhưng tiền vệ phòng ngự thì không. Oriol Romeu chính là đáp án cho bài toán nói trên. Cầu thủ cũ của Barca có thể hình rất lí tưởng để có thể hoàn thành tốt những tình huống đối kháng và quan trọng hơn là phong độ hiện tại của Romeu cũng là rất tốt. Anh là mẫu cầu thủ không sử dụng nhiều sức mà chơi bóng bằng cái đầu với cảm quan vị trí nhạy bén để xuất hiện ở những điểm nóng đúng thời điểm. Có Romeu, lối đá của Chelsea sẽ thêm phần mượt mà và sơ đồ 4-3-3 của AVB vân được vận hành trơn chu bởi anh được đào tạo để chơi hay tại vị trí đó. Mikel tỏ ra không thật xuất sắc vậy tại sao không sử dụng nhiều hơn Romeu?

Và hệ thống Cech - Ivanovic - Terry - Cole - Oriol Romeu rất đáng để chờ đợi!

>> Chấm điểm Genk (1-1) Chelsea: Vẫn còn có Petr Cech
>> Video Champions League: David Luiz đá hỏng penalty, Chelsea bị Genk cầm hòa
>> Video: Tình huống hài hước - Juan Mata đấm trúng mặt Torres
>> Chelsea: Đến lúc hành động rồi Villas Boas !
>> Chelsea nhắm mua Higuain

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/Giai-ngoai-hang-Anh/178735_Chelsea_Hang_thu_nao_cho_toi_mua_dong.aspx