Chelsea hạ Tottenham: Báo chí phát cuồng vì Alonso, chê Morata quá tệ

Báo chí thế giới đã dành sự đối xử rất đối lập nhau về màn trình diễn của 2 cầu thủ Tây Ban Nha của Chelsea trong chiến thắng nghẹt thở 2-1 của họ trước Tottenham ở Wembley vừa qua.

Video Chelsea thoát hiểm trước Tottenham nhờ công của Alonso:

Chelsea suýt chút nữa đã bị cầm hòa ở Wembley trong trận derby London tại vòng 2 giải Ngoại hạng Anh trước Tottenham nếu không có bàn thắng muộn của Marcos Alonso ở phút 88 ngay sau khi Mitchy Batshuayi đánh đầu phản lưới nhà 6 phút trước đó.

Trong hiệp 1, cũng chính Alonso sút phạt chân trái rất đẹp mắt mở tỉ số cho “The Blues” giữa lúc nhà ĐKVĐ đang bị “Gà trống” ép sân.

Tờ Daily Mail nhận định chính xác khi cho rằng Chelsea có 3 điểm trước Tottenham là nhờ cú đúp của Alonso

Trong khi hậu vệ 26 tuổi người Tây Ban Nha có màn trình diễn chói sáng với cú đúp mang về 3 điểm đầu tiên cho Chelsea thì người đồng hương của anh, tiền đạo tân binh Alvaro Morata đã có trận đấu ra sân đá chính đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh không như ý.

“Bản hợp đồng” trị giá 70 triệu bảng của Chelsea bỏ lỡ 2 cơ hội ăn bàn khá ngon ăn với một cú đánh đầu cận thành đưa bóng đi ra ngoài và một cú sút bị Vertonghen lăn xả cản phá chệch cột dọc trong gang tấc.

Báo chí khắp thế giới đã dành những lời có cánh cho màn trình diễn của “siêu anh hùng” không ngờ Marcos Alonso với cú đúp giúp thầy trò Conte thoát hiểm trước nhà đương kim á quân.

Tờ Daily Mail (Anh) giật tít: “Tottenham 1-2 Chelsea: Cú đúp của Marcos Alonso mang về 3 điểm đầu tiên tại Premier League cho đội bóng của Conte ở Wembley.”

Cũng chung nhận định ngợi ca cầu thủ mang áo số 3 của “The Blues”, tờ The Sun có bài viết với nhan đề: “Marcos Alonso bắt Hugo Lloris 2 lần vào lưới nhặt bóng và khiến Spurs tiếp tục gặp lời nguyền ở Wembley.”

Trong bài viết này, tác giả Sam Street bên cạnh việc dành lời khen cho Alonso thì cũng nhấn mạnh chi tiết Tottenham lại một lần nữa gặp vận rủi khi thi đấu ở Wembley (sân nhà mới của họ mùa này khi sân cũ White Hart Lane mùa này đang tu sửa). Tại Wembley mùa trước, Tottenham khi cũng lấy hiểm địa này làm sân nhà đã bị loại ngay ở vòng đấu bảng Champions League.

Tờ Goal thì ví Alonso như một “tay súng” thiện nghệ với 2 phát đạn kết liễu số phận Tottenham Hotspur khi giật tít: “Alonso nổ súng 2 lần hạ gục Spur.”

Cũng trên tờ báo này, một tác giả khác có bài viết với nhan đề và góc nhìn thú vị khi cho rằng hậu vệ người Tây Ban Nha đã chứng tỏ đẳng cấp của mình giữa bối cảnh Chelsea vẫn đang khao khát có Alex Sandro (Juventus) để thay thế anh: “Ai cần Alex Sandro? Alonso đã chứng tỏ giá trị của mình cho Chelsea trong trận đấu với Spurs”

Theo tờ Goal, Chelsea chẳng cần mua Alex Sandro khi đã có Alonso quá hay trong đội hình của mình

Tờ Gazzetta Dello Sport (Ý) thì ví von: “Alonso đã trở thành ông chủ ở Wembley để cứu rỗi Chelsea và hạ knock-out Tottenham”.

Nhật báo Ý Gazzetta dello Sport ví Alonso là ông chủ ở Wembley

Tờ Mirror (Anh) thì cho rằng Chelsea đã đứng dậy mạnh mẽ sau thất bại 2-3 trước Burnley ở trận ra quân khi giật tít: “Khủng hoảng ư? Khủng hoảng nào? Chelsea đã dẹp tan lời chỉ trích họ khi thắng Spurs.”

Trong khi đó, nhật báo Marca của Tây Ban Nha (vốn thân Real Madrid) đã dành lời chê cho màn trình diễn của Alvaro Morata – cựu tiền đạo “Kền kền trắng” trong trận đầu tiên được đá chính ở Chelsea tại giải Ngoại hạng. Bài viết “Morata ra mắt không thành công khi có mặt trong đội hình xuất phát ở Premier League” đã nhấn mạnh chi tiết anh bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn khi đối mặt Lloris trong 79 phút xuất hiện ở Wembley.

Tờ Marca chê trách Morata phung phí cơ hội cơ hội ở Wembley

Bài báo này cũng nhắn mạnh chi tiết Wembley cũng chính là nơi Morata đá hỏng một quả luân lưu khiến Chelsea thất bại trước Arsenal ở trận tranh Siêu cúp Anh 2 tuần trước để cho thấy tiền đạo này khá vô duyên ở sân đấu này.

HLV Conte có thực sự vui mừng trước màn tái xuất của ngôi sao số 1 của Chelsea?

Đăng Đức (Tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/chelsea-ha-tottenham-bao-chi-phat-cuong-vi-alonso-che-morata-ra-mat-te-c9a561227.html