Chelsea đối mặt rủi ro lớn & Conte đang 'cầu chúa' phù hộ

Chelsea đang thắng như chẻ tre, tấn công vũ bão, phòng ngự kín như bưng. 5 trận thắng liên tiếp đã giúp The Blues bứt phá ngoạn mục để leo lên thứ 2 trên BXH. Nhưng Antonio Conte đang “cầu chúa” phù hộ để mọi chuyện diễn ra tốt đẹp từ nay cho tới cuối mùa.

Đấy là đừng có ngôi sao nào trong những Eden Hazard và Diego Costa của ông dính chấn thương dài hạn. Họ đều đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đội hình Chelsea mà nếu ai không thể thi đấu dài ngày, HLV người Italy đều rất đau đầu.

So với các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng, Chelsea có nhiều lợi thế. Họ không phải đá cúp Châu Âu (chỉ Liverpool có cùng lợi thế này). Họ cũng không mất cầu thủ cho CAN 2017 hay vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Điều này thì cả Man United (mất Bailly, Marcos Rojo, Valencia), Liverpool (mất Sadio Mane, Matip, Coutinho, Firmino), Arsenal (Elneny, Sanchez), Man City (Aguero, Fernandinho, Otamendi) đều không tránh được.

Vì sao Chelsea còn đáng sợ hơn nữa khi Premier League trở lại?

Stamford Bridge đang sống trong không khí hội hè. 5 chiến thắng liên tiếp với 16 bàn thắng và không một lần thủng lưới của The Blues làm các fan nức lòng.

Những lợi thế ấy càng củng cố hy vọng tranh vô địch của Conte và các học trò. Chiến thuật thì HLV người Italy đã tìm ra chìa khóa chiến thắng với sơ đồ 3-4-3. Tâm lý thì các cầu thủ Chelsea đều đang rất hưng phấn và tự tin. Mối quan hệ giữa Conte và các cầu thủ cũng rất tốt, đặc biệt là ông đã “thuần hóa” được một tiền đạo đầy cá tính như Diego Costa. Vào lúc này Conte càng chiếm được niềm tin của ông chủ người Nga Abramovich sau chuỗi trận đấu cực ấn tượng vừa qua của Chelsea.

Nhưng dù có nhiều thuận lợi, Chelsea của Conte có một hạn chế lớn khiến tham vọng vô địch của họ bị đe dọa. Đấy là lực lượng mỏng. Điều này đặc biệt nguy hiểm trong trường hợp của hai ngôi sao Hazard và Diego Costa. Hẳn là Antonio Conte lúc này đang cầu nguyện cho hai ngôi sao tấn công của The Blues khỏe mạnh suốt từ nay đến cuối mùa bởi chỉ cần một trong số đó chấn thương là hiệu quả tấn công của Chelsea sẽ bị ảnh hưởng mạnh.

Khả năng tạo đột biến bằng lối đi bóng lắt léo, kiến tạo và dứt điểm đều tốt của Hazard biến anh thành ngôi sao không thể thay thế ở Chelsea. Nếu Hazard chấn thương dài hạn, HLV người Italy chưa có phương án thay thế xứng đáng.

Trường hợp của Diego Costa cũng vậy. Tiền đạo gốc Brazil đang hồi sinh phong độ đầy ấn tượng, đã ghi 9 bàn và có 3 đường kiến tạo sau 11 vòng Premier League. Nếu Costa phải nghỉ đấu dài ngày, Conte cũng “mất ngủ” bởi tân binh Batshuayi chưa được trao nhiều cơ hội chứng tỏ tài năng của mình và chưa biết anh thay được Costa hay không.

Lực lượng thiếu chiều sâu khiến Chelsea đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn có thể khiến họ vỡ mộng vô địch bất cứ lúc nào. Để nuôi dưỡng tham vọng đăng quang vào cuối mùa, HLV người Italy cần cả Hazard lẫn Diego Costa luôn luôn sung sức.

HT

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/chelsea-doi-mat-rui-ro-lon-conte-dang-cau-chua-phu-ho-n20161112141806987.htm