Chelsea đối đầu với CĐV nhà vì Terry

(TT&VH Online)- Liên tiếp những rắc rối đến với Chelsea sau vụ thủ quân John Terry bị cáo buộc phân biệt chủng tộc và lần này nguyên do xuất phát từ chính CĐV của họ.

Ở trận hòa với Racing Genk ở trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Champions League đêm qua, các CĐV của “The Blues” đã đồng thanh hô vang những câu từ phản đối Anton Ferdinand nhằm ủng hộ cho John Terry trong cuộc chiến chống lại cáo buộc phân biệt chủng tộc đang đe dọa đến sự nghiệp lẫn hình ảnh của trung vệ người Anh.

Terry trong buổi tập trước trận gặp Genk- Ảnh Getty

Tuy nhiên, không những không giúp đỡ được gì, động thái của người hâm mộ Chelsea còn đặt đội bóng vào nguy cơ phải lĩnh án phạt từ LĐBĐ châu Âu (UEFA). Ngay sau khi trận đấu kết thúc, phát ngôn viên của đội bóng London đã phải lên tiếng giải thích rằng “The Blues” không hề đứng sau ủng hộ cho việc làm trên, tất cả đều là sự tự phát từ các CĐV: “Đó hoàn toàn là hành động không thích đáng và chúng tôi sẽ không bỏ qua sự việc này”.

Hiện chưa rõ, Chelsea có phải đối mặt với án phạt nào từ việc làm của các CĐV nhà hay không nhưng nó đã gây bất lợi cho đội chủ sân Stamford Bridge lẫn Terry trong cuộc chiến nhằm chống lại cáo buộc phân biệt chủng tộc từ hậu vệ QPR.

9 ngày qua là thời điểm vô cùng tồi tệ của Chelsea. Sau những thất bại ở Premier League, một chiến thắng ở Champions League sẽ giúp họ giải tỏa tâm lý và nghĩ đến những trận đấu ở vòng knock- out nhưng trận hòa 1-1 trên sân của Genk tối qua một lần nữa đẩy thầy trò HLV Andre Villas-Boas đứng trước những khó khăn và áp lực. Không thể có được trọn vẹn ba điểm, Chelsea buộc phải đợi đến vòng đấu sau với Bayer để tìm lại cơ hội giành vé sớm.

K.Đ

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/149n20111102164659204t129/chelsea-doi-dau-voi-cdv-nha-vi-terry.htm