Chelsea đang là 'ứng cử viên' vô địch đích thực

Bị dẫn trước trong thế trận khó khăn, các cầu thủ Chelsea đã vượt khó ngược dòng thắng Tottenham 2-1 để lấy lại ngôi đầu bảng. Đây là trận thắng thứ bảy liên tiếp của thầy trò HLV A. Conte và lúc này Chelsea đang là “ứng cử viên” sáng giá cho chức vô địch Premier League mùa này.

Tottenham là đội bóng đầu tiên phá vỡ hàng phòng ngự ba người của A. Conte sau cú sút trái phá của C. Eriksen ở đầu trận. Nhưng chừng đó chưa đủ để đội bóng bất bại từ đầu mùa có được kết quả tốt trước Chelsea của A. Conte – các cầu thủ Chelsea đã hai lần làm thủng lưới đối thủ để có được chiến thắng thứ bảy liên tiếp. Nhưng phải thừa nhận rằng, Tottenham khởi đầu trận đấu quá hay, đội khách đã lấn lướt và có bàn dẫn trước đội chủ sân Stamford Bridge cho đến khi bị gỡ hòa 1-1. Bàn thua của Chelsea trước Tottenham xảy ra sau 601 phút giữ sạch lưới của thủ môn Courtois kể từ bàn thắng của M. Ozil trong trận Arsenal thắng Chelsea 3-0 trên sân Emirates với hệ thống phòng thủ bốn người. Kể từ đó, Chelsea thi đấu với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 và có được thành công ngoài mong đợi.

Nhưng cũng phải nói rằng, chiến thắng của Chelsea trước Tottenham thể hiện bản lĩnh nhiều hơn là thế trận mà họ tạo ra trước đối thủ. Bàn thua đầu tiên của Tottenham do lỗi các cầu thủ phòng ngự đã không áp sát để Pedro khá thoải mái sút bóng. Trong khi bàn thua thứ hai một phần do hậu vệ trái D. Rose vắng mặt (do thẻ phạt), vì thế Moses thoải mái sút bóng ở vị trí mà Rose trấn giữ (được thay bằng K. Wimmer). Kể từ năm 2007 đến nay, Chelsea mới có được chuỗi bảy trận toàn thắng, đồng thời chấm dứt chuỗi trận 12 trận bất bại từ đầu mùa của Tottenham.

Hệ thống phòng ngự ba người của Chelsea xem ra vẫn ổn dù phải chịu bàn thua đầu tiên. Một khi Chelsea gia tăng sức ép thì bàn thắng sẽ đến từ những cầu thủ chạy cánh Moses hay M. Alonso, trong lúc những D. Costa, E. Hazard… bị kèm chặt.

Tottenham thua trận bởi họ đã không duy trì được áp lực mà họ tạo ra lên hàng phòng ngự Chelsea trong hiệp đầu tiên, cộng với điểm yếu của hậu vệ trái. Các học trò của HLV Pochettino đã không làm được điều mà Liverpool của HLV J. Klopp đã làm trên sân Stamford Bridge , là duy trì sức ép từ đầu chí cuối với tốc độ chóng mặt, không cho các cầu thủ Chelsea triển khai lối chơi quen thuộc và bộc lộ sơ hở.

Trận thắng Tottenham là dấu hiệu khả quan của Chelsea khi phải đối đầu với những đội bóng mạnh. Nó mang lại sự tự tin cho các cầu thủ - điều không thấy ở họ khi bị thua tan nát trước Liverpool và Arsenal. Chặng đường phía trước còn dài và ngay tuần tới Chelsea gặp thử thách còn khắc nghiệt hơn – đó là chuyến làm khách của Man City trên sân Etihad. Nhưng với chuỗi bảy trận toàn thắng rất thuyết phục, bây giờ Chelsea đang là “ứng cử viên” vô địch đích thực.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/31390802-chelsea-dang-la-%e2%80%9cung-cu-vien%e2%80%9d-vo-dich-dich-thuc.html