Chelsea cướp ngôi sao 80 triệu euro 'trước mũi' M.U

HLV Antonio Conte của Chelsea vừa bày tỏ quyết tâm đánh bại M.U, Barcelona, Real Madrid và các đối thủ khác trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Bernardo Silva bên phía AS Monaco.

Hiện tại, Chelsea đang sở hữu 4 cầu thủ chạy cánh đẳng cấp gồm Eden Hazard, Willian, Pedro Rodriguez và Victor Moses. Thế nhưng, HLV Antonio Conte vẫn muốn tậu thêm một tiền vệ cánh trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới nhắm tăng cường sức mạnh tấn công biên cho “The Blues”.

Theo tiết lộ của tờ The Times (Anh), mục tiêu số một mà Conte nhắm tới lúc này chính là tiền vệ Bernardo Silva của Monaco. Mùa giải này, Silva thi đấu khá ấn tượng khi đóng góp 9 pha lập công và 7 đường kiến tạo thành bàn sau 36 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Bernardo Silva.

Chính phong độ ấn tượng của Silva đã góp phần giúp Monaco duy trì được ngôi đầu bảng tại Ligue 1. Ngoài vị trí tiền vệ cánh, ngôi sao 22 tuổi còn có thể đá tốt ở vị trí hộ công.

Bên cạnh Chelsea, Silva cũng đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều “ông lớn” tại châu Âu như Barcelona, Real Madrid, M.U, Man City và Tottenham. Được biết, Monaco chỉ chấp nhận “trả tự do” cho tiền vệ người Bồ Đào Nha nếu có đội bóng nào chồng đủ 80 triệu euro (tương đương 68,4 triệu bảng lên bàn đàm phán).

Nếu muốn qua mặt các đối thủ cạnh tranh trong thương vụ này, Chelsea buộc phải đáp ứng yêu cầu mà các quan chức Monaco đưa ra.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/chelsea-cuop-ngoi-sao-80-trieu-euro-truoc-mui-mu-746942.html