Chelsea có thể không cần Costa vẫn vô địch Premier League

Không có sự phục vụ của Diego Costa chưa hẳn sẽ khiến Chelsea bó tay. Ngược lại, đây là lúc HLV Antonio Conte thể hiện tài năng.

Costa có thể đang "làm mình làm mẩy" để rời Chelsea

Ngày 18.1, The Sun dẫn hình ảnh từ sân tập Cobham của Chelsea cho thấy tiền đạo Costa đã ôm HLV thể lực Julio Tous. Đó là hình ảnh tích cực cho nội bộ Chelsea, vì trước đó Costa và ông Tous đã có màn cãi vã, dẫn tới việc tiền đạo 28 tuổi bị HLV Conte loại khỏi đội hình trận gặp Leicester City.

Ông Conte đã mở đường cho Costa trở lại bằng cách né tránh câu hỏi của báo chí. Tuy nhiên, cả 2 người vẫn chưa nói chuyện với . Chắc chắn, một tương lai không Costa là điều ông Conte bắt buộc phải tính đến, thậm chí là những phương án “không Costa” ngay lúc này.

Những ấn tượng tốt được thể hiện qua trận Chelsea hạ gục Leicester, khi Costa vắng mặt. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy Chelsea vẫn xoay xở tốt mà không cần chân sút số một của đội.

Không thể nói Chelsea không cần Costa. Với 14 bàn sau 19 trận Premier League, Costa dĩ nhiên là cầu thủ rất quan trọng và đang có nửa mùa giải tuyệt hảo nhất của anh tại Chelsea. Những trục trặc trong mối quan hệ giữa anh và HLV Conte có tác động tiêu cực lên tham vọng vô địch của đội bóng thành London, giữa lúc CLB đang trải qua chuỗi trận ấn tượng và dẫn nhóm bám đuổi tới 7 điểm.

Tuy nhiên có lý do để tin rằng Chelsea vẫn “sống tốt” nếu trường hợp xấu nhất xảy ra: Costa tiếp tục bị bỏ rơi, hoặc tâm lý của chân sút này bị ảnh hưởng.

Costa đang có phong độ cao nhưng bất ngờ "giở chứng"

Daily Mail hôm 18.1 dẫn lại ví dụ của mùa 2014-2015 để chứng minh nhận định trên. Đó là mùa giải đầu tiên Costa chuyển đến Chelsea từ Atletico Madrid. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã chơi cực hay cùng Cesc Fabregas ở giai đoạn đầu mùa, song lại “tịt ngòi” ở lượt về vì nhiều lý do khác nhau.

Đáng chú ý đó cũng là giai đoạn tháng 1 của năm 2015, Chelsea dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 5 điểm so với tốp sau. Mọi thứ trở nên đáng ngại khi Costa bị treo giò ở trận gặp Man City ngày 31.1, nhưng HLV Mourinho đã làm rất tốt phần việc của mình bằng cách giữ lại 1 điểm.

Từ bước ngoặt ấy, Costa “biến mất” và Chelsea trong lúc xoay xở đã tìm thấy nhiều người hùng khác như Ivanovic, Fabregas, Willian, Ramires và đặc biệt là Hazard. Theo Daily Mail, Conte có thể sao chép cách làm của Mourinho. Với số điểm tương đối an toàn trong tay, họ có quyền tính toán và đá phản công trong phần còn lại của mùa giải.

HLV Conte sẽ phải tính đến phương án "không Costa" ngay từ bây giờ

Thêm một điểm nữa, Costa có vẻ đã dính một “cái dớp” tại Chelsea khi hầu như mùa nào cầu thủ này cũng chơi tốt ở lượt đi và bắt đầu tự chuốc rắc rối ở lượt về. Mùa 2015-2016, Costa bắt đầu vấn đề cá nhân của mình thậm chí sớm hơn, từ trận thắng Arsenal vào tháng 9.2015, khi “buộc” Gabriel của "Pháo thủ" nhận thẻ đỏ. Những chỉ trích về lối hành xử xấu xí trên sân đeo bám Costa cả mùa, khiến anh kết thúc giải chỉ với 16 bàn trong 41 trận cho Chelsea trên mọi đấu trường – thành tích ghi bàn kém nhất của chính anh từ năm 2012.

Nói cách khác, khi Costa lại “giở chứng” vào giữa mùa giải, đó không còn là chuyện lạ ở Chelsea, và HLV Conte có thể tự tin rằng với 7 điểm trong tay, ông không quá hoảng sợ khi không có sự phục vụ của chân sút “nửa mùa” này.

Thanh Lan

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/chelsea-co-the-khong-can-costa-van-vo-dich-premier-league-71623.html