Chelsea buông FA Cup: Đòn gió của Mourinho

Trước trận đại chiến với Man City tại FA Cup, HLV Mourinho đã đăng đàn khẳng định sẽ cho vài cầu thủ chủ chốt nghỉ để dưỡng sức cho đấu trường Premier League và Cup C1.

Mourinho sẽ cho trụ cột như Hazard nghỉ ngơi

Chelsea sẽ buông FA Cup?

Vào cuối tuần này (0h15, 16/2), Chelsea sẽ có trận đấu trên sân của Man City tại vòng 1/8 FA Cup. Đây là màn tái đấu giữa 2 đội, bởi chỉ cách đó không lâu (4/2), Mourinho và các học trò đã đánh sập Etihad tại giải Ngoại hạng với tỉ số 1-0. Đây là trận đấu được coi là chung kết sớm (cùng với cặp Arsenal – Liverpool) bởi 4 CLB này đang dẫn đầu tại Premier League và bất cứ ai bị loại cũng đem lại sự nuối tiếc.

Gần như chắc chắn, trên sân nhà Man City sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất để trả món nợ cách đây gần 2 tuần, đồng thời lấy thêm khí thế cho màn đón tiếp Barca tại lượt đi vòng 1/8 Champions League vào giữa tuần sau. Tuy nhiên, trước giờ bóng lăn Mourinho lại khẳng định ông sẽ cho một số trụ cột nghỉ ngơi để dành sức cho đấu trường Premier League và Cup C1. Cụ thể, tờ Mirror đưa tin, Người đặc biệt sẽ cất một số trụ cột như John Terry, Ramires, Eden Hazard, Oscar và Samuel Eto'o, thay vào đó chiến lược gia người Bồ sẽ sử dụng những quân bài dự bị như Ashley Cole, John Obi Mikel, Frank Lampard, Andre Schurrle, Fernando Torres.

Những trụ cột như Hazard, Oscar, Eto'o sẽ được nghỉ ngơi ở trận đấu gặp Man City tại FA Cup

Ngoài ra, Chelsea cũng không có được sự phục vụ của trung vệ Cahill và tân binh Matic, những người đã dính chấn thương trong trận hòa West Brom 1-1 hôm giữa tuần.

Đòn gió của Mourinho?

Có thể, Mourinho sẽ cất vài trụ cột trong trận đại chiến với Man City, nhưng chắc chắn thầy trò HLV Pellegrini sẽ không được phép có bất cứ sự chủ quan nào trong màn tái đấu tại Etihad. Rất có thể, đây chỉ là đòn gió của một người lắm mưu mẹo như Người đặc biệt để khiến đối thủ mất tập trung và sập bẫy.

Thứ nhất, với những cầu thủ dự bị chất lượng như Ashley Cole, John Obi Mikel, Frank Lampard, Andre Schurrle, Fernando Torres; đội hình ra sân của Chelsea sẽ không yếu chút nào. Đặc biệt, đây chính là cơ hội để những ngôi sao này ghi điểm trước Mou, nên họ sẽ càng quyết tâm thi đấu. Thi đấu tốt trước Man City và giành chiến thắng sẽ là cách tốt nhất để họ đòi quyền đá chính tại một CLB có sự cạnh tranh rất lớn như Chelsea.

Man City của HLV Pellegrini sẽ không được phép có bất cứ sự chủ quan nào trước Chelsea của Mourinho lắm mưu mẹo

Thứ hai, việc Chelsea cần phải giữ sức cho Premier League và Cup C1 là hoàn toàn có lý, nhưng nếu xét trên tiêu chí này Man City mới là đội cần phải “hi sinh FA Cup” ở thời điểm hiện tại chứ không phải The Blues. Vào giữa tuần tới, Man xanh sẽ có màn đón tiếp đối thủ cực mạnh là Barca trên sân nhà Etihad ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, trong khi phải 1 tuần sau đó Chelsea mới thi đấu (làm khách trên sân của đối thủ dễ chịu hơn rất nhiều là Galatasaray). Nếu Man City quyết tử với đội hình mạnh nhất trước Chelsea, dù có giành chiến thắng cũng sẽ rất vất vả đồng thời các trụ cột có nguy cơ bị quá tải hoặc dính chấn thương.

Mourinho mới đây đã “khiêm nhường” cho rằng Man City mới là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch tại giải Ngoại hạng, còn ở FA Cup Người đặc biệt tiếp tục giở “bài” sẽ buông giải đấu lâu đời nhất nước Anh. Rõ ràng, đó đều là những “chiêu trò” để “đá” áp lực sang Man City, đội bóng đang có phần sa sút phong độ thời gian gần đây và phải nhận không ít lời chỉ trích.

Mourinho là một chuyên gia đấu cúp. Chắc chắn sẽ không có chuyện Man City có một trận đấu dễ dàng trước Chelsea vào đêm thứ Bẩy tới. Gánh nặng đang được Mou đẩy sang phía Man xanh. Liệu thầy trò Pellegrini có đủ sự tỉnh táo và bản lĩnh để vượt qua thời khắc khó khăn hiện tại?

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/chelsea-buong-fa-cup-don-gio-cua-mourinho-c9a165771.html