'Chê' phim dài lê thê, bác Cô dâu 8 tuổi bỏ vai

Gắn bó với phim Cô dâu 8 tuổi phần 9 tập 81 ngay từ những tập đầu tiên, ở tập 81 Cô dâu 8 tuổi phần 9, bác Basant đã chính thức kết thúc vai diễn của mình.

Tin nên đọc

Bạn trai sao "Cô dâu 8 tuổi" bị cảnh sát buộc tội thúc đẩy cô tự tử

Sao "Cô dâu 8 tuổi" từng 2 lần tự tử và nghi vấn mang thai

10 điều cần biết về cái chết đột ngột của Pratyusha Banerjee - nữ diễn viên Cô dâu 8 tuổi

Bàng hoàng Anandi 2 trong phim Cô dâu 8 tuổi treo cổ tự tử?

Sau sự ra đi của vợ chồng Bhairon, bác Basant là nhân vật tiếp theo chia tay với bộ phim Cô dâu 8 tuổi. Gắn bó với bộ phim từ những ngày đầu lên sóng nhưng bác Basant cũng không thể trụ lại tiếp tục những tình tiết dài “lê thê” của bộ phim Bollywood này.

Nhân vật Basant trong Cô dâu 8 tuổi.

Nhân vật Basant trong Cô dâu 8 tuổi.

Theo tin tức, nam diễn viên bỏ vai cuối năm 2014. Khi quyết định bỏ vai, ông cho biết: “Tôi nghĩ phim nên kết thúc ngay bây giờ”.

Ông còn nói thêm: “Cô dâu 8 tuổi chỉ thành công về mặt người xem chứ không thành công về nội dung. Phim có khán giả trung thành, tỷ lệ người xem lớn. Bây giờ kịch bản được viết dựa trên những diễn viên còn lại, khi nhiều người lần lượt bỏ vai”.

Ở Việt Nam, bác Basant bỏ vai ở tập thứ 81 phần 9 Cô dâu 8 tuổi. Nếu như các diễn viên khác bỏ vai sẽ được tìm người thay thế thì với nhân vật Basant, đạo diễn đã xây dựng tình huống tai nạn giao thông để ông kết thúc vai diễn của mình. Ông là người xây dựng lên nhân vật Basant và ông cũng là người chấm dứt vai diễn của mình.

Mở đầu Cô dâu 8 tuổi phần 9 tập 81, đạo diễn đã để cho bà Kalyani có những linh cảm chẳng lành về việc ra đi mãi mãi của Basant. Đây cũng như lời dự báo ngầm của đạo diễn phim Cô dâu 8 tuổi về sự chia tay của nhân vật Basant với bộ phim.

Và điều gì đến cũng đã đến, những linh cảm, điều mà bà Kalyani sợ nhất đã xảy ra. Trên đường từ đền về, do mải mê suy nghĩ mà bà Kalyani không để ý đến chiếc xe ô tô điên đằng sau. Mặc dù đã cố gắng la hét, yêu cầu bà tránh đường nhưng do mất phanh, chiếc xe này vẫn cứ lao thẳng về phía bà Kalyani.

Để cứu mẹ, Basant đã không nghĩ đến thân mình đẩy bà ra ngoài và gặp tai nạn nghiêm trọng.

Vụ tai nạn này đã khiến Basant không thể qua khỏi. Ông nằm giữa đường, người đầy máu trong vòng tay của bà Kalyani. Trước khi nhắm mắt, ông đã kịp nói những lời trăn trối cuối cùng với bà Kalyani nhưng ông vẫn chưa kịp nói lời yêu thương với người vợ đang ở nhà nấu cơm chờ ông và mẹ về.

Thu Hương (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/che-phim-dai-le-the-bac-co-dau-8-tuoi-bo-vai-d12523.html