Chế độ nghỉ hưu trước tuổi do nghỉ dôi dư?

Nếu bị suy giảm sức khỏe và đã đủ 50 tuổi, ông có thể liên hệ cơ quan BHXH để được giới thiệu đi giám định khả năng lao động.

Hỏi: Tôi là công nhân lái xe đã nghỉ theo chế độ dôi dư cuối năm 2006. Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được 29 năm 2 tháng. Vậy đến bao nhiêu tuổi tôi mới được hưởng lương hưu, có cần giám định sức khỏe và có bị khấu trừ phần trăm hay không? Phạm Văn Thủy, Hà Nội. Trả lời: Theo Nghị định 41 ngày 11-4-2002 của Chính phủ, người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn nghỉ dôi dư nếu đủ 55 đến 60 tuổi đối với nam, đủ 50 đến 60 tuổi đối với nữ; có thời gian đóng BHXH đủ 20 năm trở lên thì được nghỉ hưởng chế độ hưu trí ngay mà không trừ phần trăm lương hưu do nghỉ trước tuổi. Do tại thời điểm nghỉ dôi dư ông chưa đủ 55 tuổi nên ông phải chờ đến khi đủ 60 tuổi mới được hưởng lương hưu. Ngoài ra, nghề công nhân lái xe, hưởng lương theo bảng lương B12.2 không thuộc danh mục nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (do liên Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Y tế ban hành). Vì thế, ông không được giảm tuổi khi nghỉ hưu. Nếu được hội đồng giám định y khoa kết luận mất sức lao động từ 61% trở lên thì ông sẽ được hưởng chế độ hưu trí trước tuổi, nhưng sẽ bị trừ giảm 1% cho mỗi năm nghỉ hưu trước 60 tuổi.

Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/News/Lao-dong-Viec-lam/Che_do_nghi_huu_truoc_tuoi_do_nghi_doi_du/