“Cháy” xe Honda PCX - có hiện tượng găm hàng làm giá?

(LĐO) – Xe Honda PCX mới ra mắt cách đây khoảng 1 tháng, nhưng đang gây “sốt” cho người tiêu dùng. Rất nhiều người muốn mua xe đều không thể mua được hoặc phải trả thêm vài triệu nữa mới mua được xe.

Xe Honda PCX, một mẫu xe tay ga thuộc thế hệ thứ 4 của Honda Việt Nam với giá 49.990.000đ, thấp hơn 15 triệu đồng so với xe nhập khẩu đang tạo thành “cơn sốt” trên thị trường xe máy. Nhiều người đã đi khắp các cửa hàng của Honda để tìm mua Hoanda PCX nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của người bán hàng. Anh Nguyễn Xuân Quang, nhà ở phố Láng Hạ sau cả ngày trời “quần quật” lùng sục khắp các cửa hàng bán xe máy trên các phố của Hà Nội để mua chiếc xe Honda PCX nhưng đã thất bại. Anh Quang cho biết: “Tôi cũng biết là xe Honda PCX đang được người tiêu dùng chú ý và không dễ mua, nhưng không ngờ lại khan khiếm đến thế. Tôi đã hỏi đến hơn chục cửa hàng, nhưng cửa hàng nào cũng nói hết xe. Có nơi còn không nhận đặt cọc trước vì không biết bao giờ mới có xe…”. Để tìm hiểu thực hư về chiếc xe Honda PCX, trong vai một khách hàng cần mua dòng xe trên, PV laodong.com.vn đã rong ruổi khắp các con phố, vào các cửa hàng bán xe do Honda ủy nhiệm và hỏi mua xe, nhưng khi PV đề nghị được xem chiếc xe Honda PCX 125 để mua thì chỉ nhận được những cái lắc đầu của nhân viên bán hàng. Tại cửa hàng Honda C4 Giảng Võ, khi hỏi về xe Honda PCX, một chị nhân viên bán hàng đã nói ngay: “Hết xe rồi em ạ! Em có muốn đặt tiền trước bọn chị cũng không nhận nữa vì quá đông người đặt rồi, không biết đến bao giờ mới có xe. Hiện tại, số người đặt trước đã hết năm 2010. Em đi các cửa hàng khác xem”. Chị bán hàng cũng cho biết, mỗi tháng cửa hàng chỉ được nhà máy cung cấp 5-8 xe, có tháng nào nhiều thì cũng chỉ được 10 xe là cùng. Cửa hàng Honda Cường Ngân có địa chỉ 50A Trần Nhân Tông, người đến mua xe đông nườm nượp đến mức phải phát số để xếp hàng. Có mặt tại đây lúc 10h sáng, khi mới dừng xe ven đường, định dắt xe lên bãi gửi xe thì nhân viên trông xe đã nói ngay: “Anh muốn mua xe gì? Nếu mua xe PCX thì chưa có đâu, phải đợi anh ạ!”. Trên đường về, PV tiếp tục ghé vào cửa hàng Honda số 8 Láng Hạ. Tại đây hiện đang trưng bày duy nhất một chiếc Honda PCX 125 màu đen. Một nhân viên bán hàng tên Huệ cho biết, chiếc xe này hiện đã có người đặt mua, nhưng hiện khách hàng đó không mua nữa vì họ mua nhà chung cư (?). “Nếu anh muốn mua thì thêm 5 triệu nữa, anh có thể lấy xe ngay” - nhân viên Huệ cho biết. Theo tìm hiểu của PV, mỗi tháng Honda Việt Nam xuất xưởng khoảng 2000 chiếc. Đây là một con số không nhỏ, nhưng không hiểu sao vẫn rơi vào tình trạng khan khiếm như thế? Đã có thông tin cho rằng, nhiều cửa hàng đã găm hàng, làm giá. Đó là nhận định của một số người tiêu dùng đang có nhu cầu mua xe. Minh Nhật

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/chay-xe-honda-pcx--co-hien-tuong-gam-hang-lam-gia/16827