Cháy xe dầu ở Pakistan: Số người chết đã tăng lên 140

Khi nhiên liệu từ xe chở đổ tràn ra, nhiều người đã mang xô chục tới vớt, bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát. Và rồi ngọn lửa bùng lên thiêu cháy họ.

Tính đến nay có ít nhất 140 người đã thiệt mạng và khoảng 120 người khác bị thương trong vụ một xe bồn chở dầu bị lật và bốc cháy ở huyện Bahawalpur, tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan sáng 25/6.

Hiện trường vụ cháy xe bồn chở dầu bị lật. Ảnh: al Jazeera.

Thảm kịch bước đầu được xác định là do lòng tham và sự bất cẩn của con người.

Hỏa hoạn xảy ra khi có đông người đổ xô tới hiện trường một xe bồn chở dầu bị lật do nổ lốp trên một tuyến đường quốc lộ ở Ahmad Pur Shaqia, thuộc huyện Bahawalpur, để lấy dầu chảy ra từ xe bồn sau vụ tai nạn.

Theo một số nguồn tin nhân chứng, nhiều người sống ở các ngôi làng kế cận đã mang theo xô chậu phóng ra hiện trường vụ lật xe để múc dầu. Nhiều người thậm chí còn gọi họ hàng người thân từ các ngôi làng khác tới để nhanh chóng lấy dầu tràn. Cảnh sát đã nỗ lực trong vô vọng nhằm kiềm giữ đám đông, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em tránh xa chiếc xe. Bất thình lĩnh một ngọn lửa bùng lên và thiêu cháy nhiều người đang lấy dầu. Điều tra ban đầu cho thấy, có một ai đó trong số nhũng người đi vớt dầu đã châm lửa hút thuốc dẫn đến vụ cháy.

Các nguồn tin bệnh viện cho biết số người thiệt mạng có thể còn tăng do có rất nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Trong số những người thiệt mạng có 20 trẻ em.

Truyền thông Pakistan phát đi những hình ảnh cho thấy, các không còn nhận dạng được đã được đưa ra bên ngoài. Ít nhất 6 ô tô và 12 xe máy đã bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ cháy. 3 xe cứu hỏa đã được điều tới hiện trường sau khi nhận được tin báo cháy. Ngọn lửa hiện đã được dập tắt. Máy bay trực thăng cũng đã được điều tới hiện trường để chở các nạn nhân đến bệnh viện để điều trị.

Cảnh sát cho biết nguyên nhân vụ cháy và vụ lật xe chở dầu đang được điều tra làm rõ. Một số nguồn tin chưa được xác định cho biết, xe chở dầu đã chạy quá tốc độ khi bị lật. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe chở dầu chở theo 25.000 lít dầu và đang di chuyển từ thành phố Karachi đến Lahore. Xe bất ngờ bị mất đà và lật nhào tại khu vực Karachi, khi còn cách thị trấn Ahmad Pur Shaqia khoảng 8km. Người lái xe tải thoát chết song đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

Các vụ tai nạn đường bộ thường xuyên xảy ra tại Pakistan do tình trạng bảo dưỡng xe kém, cộng với đường xá xuống cấp và lái xe bất cẩn./.

Hồng Nhung/VOV- Trung tâm Tin

Hồng Nhung/VOV- Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/chay-xe-dau-o-pakistan-so-nguoi-chet-da-tang-len-140-639725.vov