Chạy xe ăn trộm trên đường bị 141 tóm gọn

Tuấn điều khiển xe máy vừa ăn trộm được của một người dân trước đó khoảng 20 phút lưu thông trên đường đi tiêu thụ thì bị 141 tóm gọn.

Vào khoảng 14h30 ngày 27-7, tổ công tác Y3 làm nhiệm vụ trên đường Tây Sơn- Chùa Bộc phát hiện đối tượng Phạm Anh Tuấn (39 tuổi, ở 94 Ngõ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển xe máy lưu thông trên đường không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Cảnh sát giao thông bắt giữ đối tượng trộm xe cùng tang vật

Phát hiện thấy tổ công tác 141 đang làm nhiệm vụ, đối tượng quay đầu bỏ chạy nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.

Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện bình xịt hơi cay, vam phá khoá, dao phóng lợn mà đối tượng Tuấn mang theo. Cùng với đó là dấu hiệu bị đục phá trên chiếc honda Wave mang BKS: 29E2-260.01.

Xác minh qua đường dây nóng của Công an thành phố Hà Nội cho thấy chiếc xe trên được đối tượng ăn trộm của anh Bùi Xuân Tùng (trú tại 14/306/1 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Hà Nội) khoảng 20 phút trước đó.

Bước đầu, Tuấn khai đã có 3 tiền án, trong đó 2 trộm cắt tài sản và 1 tiền án tội tàng trữ ma tuý. Đối tượng Tuấn mới ra tù về ,vừa trộm xe thì bị Cảnh sát 141 bắt giữ.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục hồ sơ ban đầu, tổ Y3/141 đã chuyển hồ sơ, đối tượng Tuấn cùng tang vật ban giao cho Công an phường Trung Liệt.

Chiều cùng ngày, tổ Y3/141 đã liên hệ với anh Bùi Xuân Tùng đến Công an phường Trung Liệt làm thủ tục nhận lại phương tiện của mình. Anh Tùng bày tỏ sự cảm ơn trước nghĩa cử đẹp mà CSGT đã nhanh chóng tìm và trao trả tài sản bị mất cho anh.

Hiếu Quỳnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/Ban-tin-113/Chay-xe-an-trom-tren-duong-bi-141-tom-gon-451432/