'Cháy' vé đêm chung kết pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Hơn 9.000 vé xem pháo hoa trong đêm chung kết đã được ban tổ chức bán hết. Nhiều người lỡ hẹn với đêm thi cuối cùng do không mua được vé.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Australia và Italy Đêm thứ tư của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017, màn trình diễn pháo hoa của đội Australia và Italy đã làm cho hàng nghìn khác giả có mặt ở hai bờ sông Hàn mãn nhãn.

Ngày 22/6, ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 họp báo, công bố kịch bản đêm chung kết diễn ra tối 24/6.

Sau gần hai tháng, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 (Da Nang International Firework Festival - DIFF 2017), với chủ đề “Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn”, đã trải qua 4 đêm pháo hoa đầy màu sắc rực rỡ, cùng với rất nhiều hoạt động đồng hành.

Tám đội thi đến từ các quốc gia có nghệ thuật pháo hoa phát triển như Anh, Australia, Italy, Austria, Switzerland, Trung Quốc, Nhật Bản và đội chủ nhà Việt Nam đã cống hiến cho khán giả những màn trình diễn pháo hoa ấn tượng. Các đội vào chung kết, gồm: Anh, Australia và Italy.

Màn trình diễn ấn tượng của đội Italy. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Ban tổ chức Lễ hội pháo quốc tế Đà Nẵng năm 2017 cho biết chi phí đầu tư cho lễ hội hơn 129 tỷ đồng.

Số lượng vé xem pháo hoa bán ra gần 42.000 vé, số vé biếu tặng là gần 57.000 vé. Doanh thu từ bán vé hơn 16,2 tỷ đồng. Đến nay, hơn 9.000 vé xem đêm chung kết pháo hoa đã được bán hết.

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, trong hai tháng diễn ra lễ hội pháo hoa, số lượng khách du lịch tới Đà Nẵng tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. "DIFF 2017 đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng", ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, nói.

Đêm chung kết DIFF2017 - với chủ đề Mộc - sẽ được tổ chức vào tối 24/6. Lễ trao giải sẽ diễn ra ngay sau phần trình diễn của cả 3 đội. Đội chiến thắng sẽ được nhận Cup Vô địch DIFF2017 và giải thưởng trị giá 10.000 USD. Các đội đạt giải nhì và ba sẽ được nhận giải thưởng trị giá lần lượt là 5.000 USD và 3.000 USD.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chay-ve-dem-chung-ket-phao-hoa-quoc-te-da-nang-post756782.html