Cháy tháp Grenfell Tower London: 58 người mất tích có thể đã chết

Cảnh sát Anh cho rằng, ít nhất 58 người đang bị mất tích có thể đã thiệt mạng trong tháp Grenfell Tower sau vụ hỏa hoạn ngày 14/6.

Hai ngày sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại London, lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn đám cháy. Cảnh sát xác nhận ít nhất 30 người đã thiệt mạng và con số này được dự báo có thể sẽ còn tăng tới hơn 100 người; 78 người bị thương trong vụ cháy.

Đám cháy kinh hoàng thiêu rụi tòa tháp Grenfell Tower London. Ảnh: E.S

Cảnh sát trưởng Stuart Cundy nói rằng con số "có thể tăng" và hoạt động khôi phục "đáng kể" có thể kéo dài vài tuần.

Báo Zing.vn dẫn lời ông nói thêm: "Ngay khi có thể, chúng tôi sẽ tìm và cất giữ cẩn thận thi thể các nạn nhân".

Hiện nay, cảnh sát đang mở cuộc điều tra hình sự về vụ cháy. Nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân khiến đám cháy lan rộng là do lớp sơn phủ có lõi chất dẻo và tương tự loại sơn được sử dụng cho các tòa nhà cao tầng ở Pháp, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Australia - những nơi từng xảy ra hỏa hoạn tương tự.

Nhiều câu hỏi khác được đặt ra như trong tòa nhà này không có hệ thống phun nước tự động hoặc hệ thống báo khói trung tâm để có thể báo động khi hỏa hoạn xảy ra. Việc sử dụng chất cách nhiệt và kết cấu sắt thép trong xây dựng tòa nhà này cũng được xem là một nghi vấn..., báo Hà Nội mới đưa tin.

Trung Hùng (Tổng hợp theo báo Zing.vn, Hà Nội mới)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/chay-thap-grenfell-tower-london-58-nguoi-mat-tich-co-the-da-chet-d101826.html