Cháy tàu cá, một người bị thương nặng

Ngày 2-4, một vụ cháy tàu cá xảy ra tại Ụ Bãi Đê (phường 6, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khiến một người nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 700 - 800 triệu đồng.

Chiếc tàu cá trên là của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (53 tuổi; quê Kiên Giang) làm chủ. Tàu mới đưa vào cảng sửa chữa được vài ngày và chuẩn bị đi biển.

Sáng ngày 2-4, một nhóm thuyền viên tàu cá KG 90094 TS lên tàu sửa chữa tại Cảng sửa chữa tàu thuyền Bến Đình (phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu). Đến khoảng 7h15 một tiếng nổ lớn phát ra từ bộ phận buồng máy của chiếc tàu này. Ngay sau đó một ngọn lửa lớn bùng cháy dữ dội và lan nhanh ra thân tàu.

Sức ép của vụ nổ khiến thuyền viên Nguyễn Văn Phú (40 tuổi; quê Kiên Giang) bị văng từ mép tàu xuống dưới đất, lửa bắt vào quần áo khiến anh này bị phỏng nặng. Người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân tới bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu.

Ngay sau đó, người dân đã thông báo tới đội PCCC phường 6, TP Vũng Tàu để cứu hỏa. Tuy nhiên, do ụ nổi ngoài biển nên khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường. Bên trong tàu cá KG 90094 TS lại chứa 8.000 lít dầu, lực lượng PCCC phải nối đường ống dẫn nước băng qua sông để tiến hành chữa cháy.

Lửa trên tàu chưa được dập tắt hoàn toàn thì dầu chảy lan xuống dưới nên đám cháy tiếp tục bùng lên phía dưới mặt đất, hàng chục công nhân, người dân đã múc nước biển, xúc bùn đất dập lửa.

Hiện trường vụ cháy tàu cá tại Ụ Bãi Đê, phường 6, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lãnh đạo UBND TP Vũng Tàu đã tới hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy. Đến 10h30 cùng ngày, cơ bản đám cháy đã khống chế. Nguyên nhận ban đầu được xác định do nổ máy dầu. Ước tính thiệt hại khoảng 700 - 800 triệu đồng.

Gia Bảo

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/chay-tau-ca-mot-nguoi-bi-thuong-nang-387884/