Cháy rừng phòng hộ ở Sóc Sơn: 50ha rừng bị thiêu rụi trong 12 tiếng

Sau hơn 12 tiếng đồng hồ phát hiện, đám cháy ở rừng phòng hộ huyện Sóc Sơn đã được dập tắt, thống kê ban đầu hơn 50 ha rừng bị thiêu rụi.

Sáng 6/6, thông tin với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Quang Đấu – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Sóc Sơn cho biết, đám cháy tại rừng phòng hộ Sóc Sơn đã cơ bản được khống chế vào lúc 1h30 sáng cùng ngày. Trước đó, đám cháy được phát hiện vào lúc 13h30 ngày 5/6.

Hơn 50ha rừng phòng hộ ở Sóc Sơn (Hà Nội) bị thiêu rụi trong đám cháy lớn kéo dài từ 13h30 ngày 5/6 đến 1h30 sáng 6/6.

Ngay khi phát hiện vụ cháy, huyện Sóc Sơn đã huy động trên 2.000 người cùng nhiều phương tiện chuyên dụng tham gia dập lửa. Trong số đó, lực lượng quân đội và dân quân tự vệ trên địa bàn huyện đóng vai trò chủ chốt.

Là người trực tiếp ăn ngủ tại hiện trường, ông Đấu cho biết, sau hơn 12 tiếng đồng hồ ứng cứu bằng sự cố gắng nhất có thể, đám cháy đã được dập tắt. Thống kê thiệt hại, đám cháy thiêu rụi trên 50ha rừng, chủ yếu là rừng bụi. Ngoài ra, không có thiệt hại về người.

Các lực lượng chức năng trắng đêm cứu cháy rừng - (Ảnh: N.T).

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Sóc Sơn cho biết thêm, sáng nay, lực lượng chức năng vẫn túc trực tại hiện trường để đảm bảo lửa không tái phát. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng sẽ tiếp cận hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy.

>>> Xem thêm

Nhất Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chay-rung-phong-ho-o-soc-son-50ha-rung-bi-thieu-rui-trong-12-tieng-a328173.html