Cháy rừng ở California: Hàng ngàn người chạy trốn

Các đợt cháy rừng xảy ra trên khắp vùng đất phơi nắng ở phía Tây nước Mỹ, phá hủy hàng loạt căn nhà, buộc hàng ngàn người phải bỏ trốn, riêng số trẻ em và nhân viên tư vấn được giữ tại một khu cắm trại ở California để bảo toàn tính mạng. Ở California, hai vụ cháy rừng lớn đã khiến gần 8.000 người chạy trốn đến nơi an toàn.

Những đợt cháy rừng đầu tiên sau khi cơn hạn hán kéo dài 5 năm của California lan rộng khắp tiểu bang vì nó đã bị ảnh hưởng bởi làn sóng nóng nực phá hủy chiếm kỷ lục từ trước tới nay.

Cục California Lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy cho biết hoảng 4.000 người sơ tán và 7.400 người khác được cho biết để chuẩn bị rời bỏ nhà cửa của họ và lửa đã quét qua chân đồi cỏ ở Sierra Nevada, khoảng 60 dặm về phía bắc của Sacramento.

Ngọn lửa đốt cháy gần tám dặm vuông, phá hủy ít nhất 10 cấu trúc và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng nghiêm trọng, dẫn đến việc Thống đốc Jerry Brown tuyên bố tình trạng khẩn cấp để cung cấp hỗ trợ cho chính quyền địa phương.

Người phát ngôn của sở cứu hỏa Mary Ann Aldrich cho biết, nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy trong đêm. Một đội kiểm tra đang cố gắng xác định mức độ thiệt hại. Khu vực bị đốt cháy khoảng 10 dặm về phía nam của Oroville, nơi tràn trong đập cao nhất của quốc gia đã bắt đầu đổ nát từ mưa lớn trong mùa đông này và dẫn tới lệnh sơ tán tạm thời cho 200.000 cư dân vùng hạ lưu.

Tại Nam California, có ít nhất 3.500 người sơ tán vì hai đám cháy bùng nổ ở của quận Santa Barbara và một phần ba đe dọa các ngôi nhà gần một thị trấn ở quận San Luis Obispo. Một trong những vụ cháy đã lên đến 12 dặm vuông, đi qua một dãy núi và lan về hướng nam phía Goleta ven biển.

Một người lính cứu hỏa nước ở phía trước một ngôi nhà đang cháy gần Oroville, California, hôm Chủ nhật (Josh Edelson / AFP / Getty Images).

Cửa State Route 154, dự kiến sẽ vẫn đóng trong nhiều ngày để ngăn chặn ngọn lửa. Ít nhất 20 công trình bị đốt cháy, nhưng các quan chức đã không nói liệu đó là nhà cửa.

Sarah Gustafson, người di chuyển từ Washington đến California bảy tháng trước, đã ra ngoài làm việc vặt khi nhìn thấy cột khói bốc cao gần nhà cô. Cô vội vã tìm lại sáu con mèo của cô và sau đó dành cả đêm tại một nơi trú ẩn của Chữ thập đỏ. Cô nói với tờ Los Angeles Times: "Thật đáng sợ. Bầu trời màu cam và đen. Bạn có thể nhìn thấy ngọn lửa trên sườn núi".

Khoảng 90 trẻ em và 50 nhân viên tư vấn đã bị mắc kẹt hôm thứ bảy tại trại Circle V ở Santa Barbara và phải trú ẩn cho đến khi chúng có thể được di tản an toàn. Các tòa nhà đã bị đốt cháy, nhưng một số quan chức vẫn chưa chắc chắn liệu đó có phải là nhà cửa.

Crews cũng sử dụng máy bay để tấn công ngọn lửa khác khoảng 50 dặm về phía bắc nổ trong khu vực rộng 37½ dặm vuông. Khoảng 200 ngôi nhà nông thôn phía đông của Santa Maria được sơ tán khi ngọn lửa bùng phát vào thứ 7 và được cho là lan rộng bởi những cơn gió mạnh.

Một số nhân viên cứu hỏa làm việc để chữa cháy đã được gửi đến gần San Luis Obispo County, khi một đám cháy đã xảy ra vào Chủ nhật và đe dọa nhiều công trình gần thành phố Santa Margarita. Các quan chức cho biết diện tích bị cháy ít nhất 200 mẫu Anh.

Hiện cảnh sát California đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy khủng khiếp này.

Thủy Tiên (Theo BBC News, 7/2017)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/chay-rung-o-california-hang-ngan-nguoi-chay-tron-d59356.html