Cháy rụi xe khách, 23 người may mắn thoát chết

Chiếc xe khách tự nhiên bốc cháy, thiêu rụi hoàn toàn chỉ còn trơ lại khung, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 2 tỷ đồng. Rất may lúc cháy, tài xế, phụ xe đã kịp thời mở cửa, hô hoán rồi cùng 19 hành khách mang theo hành lý rời khỏi xe.

Hiện trường vụ cháy

Vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 23-9, một chiếc xe khách giường nằm biển số 98B-016.03 do tài xế Trần Anh (44 tuổi, trú tỉnh Hải Dương) điều khiển lưu hành hướng Bắc – Nam khi đi Trạm thu phí Bàn Thạch được đặt tại km1350, QL1 ( thuộc xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) thì xe bị mất thắng, nổ lốp.

Sau đó, đó chiếc xe khách đột nhiên bốc cháy, bị thiêu rụi chỉ còn trơ lại khung, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 2 tỷ đồng. Rất may lúc cháy, tài xế, phụ xe đã kịp thời mở cửa, hô hoán rồi cùng 19 hành khách mang theo hành lý rời khỏi xe.

Sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng đã tới để dập đám cháy, và phân luồng giao thông.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Văn Tài

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/chay-rui-xe-khach-23-nguoi-may-man-thoat-chet-1053958.tpo