Cháy nhà hàng gần xưởng in trên phố Hai Bà Trưng

(HNMO)- Khoảng 22h25 tối ngày 12-10, người dân lưu thông trên phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm bất ngờ khi thấy ngọn lửa bùng phát tại nhà hàng số 22.

7 xe cứu hỏa được điều đến hiện trường

Vào thời điểm trên nhà hàng vừa đóng cửa nên không có nguy hiểm về người. Tuy nhiên, vì đám cháy gần với xưởng in nên Sở PCCC đã huy động 7 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Các lực lượng chức năng phối hợp phân luồng, phục vụ cho việc dập lửa

CA quận Hoàn Kiếm, tổ công tác Y5/141 đang trực chốt cũng phong tỏa 2 đầu đường giáp với Hàng Bài và Ngô Quyền.

Đám cháy nhanh chóng được khống chế

Sau 30 phút cứu hỏa cơ bản đám cháy tại nhà hàng số nhà 22 Hai Bà Trưng đã được khống chế. Nhưng để đảm bảo an toàn cho khu dân cư và khu thương mại Tràng Tiền plaza gần đó, Sở PCCC vẫn huy động thêm xe bơm giảm áp tại khu xưởng in trong ngõ 22 Hai Bà Trưng.

Kịp thời dập tắt đám cháy tại kho chứa mùn cưa

(HNMO) - Khoảng 12h30 ngày 11/10, tại khu vực chứa mùn cưa trong xưởng sản xuất của ông Nguyễn Cao Văn (thôn Nội Hợp, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) xảy ra cháy, khói mù mịt.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/851564/chay-nha-hang-gan-xuong-in-tren-pho-hai-ba-trung