Cháy nhà giữa đêm khiến 2 cha con chết thảm

Căn nhà 2 tầng bốc cháy trong đêm khuya khiến 2 cha con tử vong, 2 mẹ con bị bỏng nặng.

Khoảng 1 giờ ngày 22-10, tại căn nhà 2 tầng của ông Trần Minh Tình (SN 1969) trên đường Trần Lê (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng ) xảy ra vụ cháy nghiêm trọng khiến 2 cha con tử vong và 2 mẹ con bị thương nặng.

Xe cấp cứu đến hiện trường đưa thi thê nạn nhân ra ngoài (Ảnh: M. Vinh)

Ông Võ Văn Khanh, sống cách ngôi nhà bị cháy khoảng 50m cho biết vào thời điểm trên, cả gia đình đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu thảm thiết bên ngoài. Ông Khanh dậy mở cửa đả thấy cháu Trần Thị Trà Giang (SN 1996, con gái ông Tình) bị thương.

Cháu Giang cho biết nhà mình bị cháy. Lúc này, bà Trần Thị Trà Thanh (SN 1970, vợ ông Tình) cũng đã lao ra từ căn nhà cháy và bị bỏng nặng.

Ông Khanh đã tri hô hàng xóm đến đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi nhiều người vào trong nhà thì nghe tiếng nổ liên tục ở tầng 2 và khói bốc dày đặc nên đã gọi cho cơ quan chức năng đồng thời đưa mẹ con bà Thanh đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng phải đập cửa kính tầng 2 để thông vòi chữa cháy vào trong

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã huy động 4 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cùng hang chục chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy đã đập cửa kính ở tầng 2 và đưa vòi vào dập tắt đám cháy ngay sau đó.

Khi đám cháy được dập tắt, các trinh sát đã phát hiện 2 thi thể đã tử vong gồm ông Tình và con gái Trần Thị Thảo Nhi (SN 2009).

Các chiến sĩ chữa cháy kiểm tra bên trong hiện trường vụ cháy

Đại tá Nguyễn Phong, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy .

Sáng cùng ngày, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến hiện trường để thăm hỏi gia đình người bị nạn và hỗ trợ 20 triệu đồng.

B.Vân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/chay-nha-giua-dem-khien-2-cha-con-chet-tham-20161022095455951.htm